Phó Chủ tịch nước tiếp các cựu tù chính trị và tù binh

Chiều 21/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, tinh thần bất khuất, dũng cảm, kiên cường của dân tộc Việt Nam, trong đó có các cựu tù chính trị ngày càng tỏa sáng. Họ là những nhân chứng sống của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đảng, Nhà nước luôn biết ơn và dành cho các đối tượng cựu tù và tù binh chính trị sự quan tâm sâu sắc bằng những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực.

 

Cho rằng, các cựu tù và tù binh chính trị đã góp phần to lớn vào sự tăng trưởng và phát triển đột phá của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa tới các đối tượng cựu tù và tù binh chính trị, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và đánh giá cao những kết quả Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong công tác xã hội từ thiện; duy trì Quỹ khuyến học, Quỹ nghĩa tình, Quỹ Vừ A Dính… vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước góp công, góp sức chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng cựu tù, tù binh chính trị.

 

Phó Chủ tịch nước mong muốn, các cựu tù và tù binh chính trị tiếp tục phát huy khí phách anh hùng, bất khuất, dũng cảm, kiên cường của người chiến sỹ cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp nhiều hơn nữa cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là những tấm gương sáng, những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở…

 

Các cựu tù chính trị và tù binh khẳng định, sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ các gia đình cựu tù và tù binh chính trị có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Ban Liên lạc cựu tù và tù binh chính trị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nối các hội viên trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

 

Khiếu Tư

'Cựu tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về'
'Cựu tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về'

Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cựu tù binh Phú Quốc và Truyền hình Công an Nhân dân phối hợp thực hiện chương trình Cầu truyền hình “Cựu tù binh Phú Quốc - 40 năm chiến thắng trở về” tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN