Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Ngày 14/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai năm 2017 và hai tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế -xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

Phó Chủ tịch nước lưu ý Gia Lai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; kiên trì hoàn thành những mục tiêu đã đề ra cho năm 2018. Tỉnh cần đặc biệt chú trọng nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, mô hình tưới nước tiết kiệm, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường…

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng của Gia Lai đạt 8,42%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng. Công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ tính riêng trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã có 13 dự án được đưa vào hoạt động với tổng vốn đăng ký thực hiện trên 3.900 tỷ đồng, nâng tổng số lên 50 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 7.400 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tỉnh đặc biệt quan tâm với gần 16.000 ha cây trồng được ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến. Gia Lai cũng đã xây dựng 134 điểm mô hình cánh đồng mía lớn với diện tích hơn 2.600 ha, chuyển đổi gần 700 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, tái canh được hơn 3.000 ha cà phê…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dâng hoa, thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku. Phó Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà các đối tượng người neo đơn, các cháu mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Cháy rụi 50 ha thông tại Gia Lai vì phát nương đốt rẫy
Cháy rụi 50 ha thông tại Gia Lai vì phát nương đốt rẫy

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo nhanh về việc cháy 50 ha thông phòng hộ tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Theo đó, nguyên nhân vụ cháy được cho là do người dân phát dọn nương rẫy và đốt lửa đã làm cháy lan sang khu vực rừng trồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN