Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối Thi đua Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp.

6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm hơn.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, đặc biệt là nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp hội.

Tuy nhiên, việc phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của một số tổ chức ở một số địa phương đối với phong trào thi đua ở cơ sở còn hạn chế.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, 6 tháng đầu năm 2018 các tổ chức trong Khối đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, các thành viên trong Khối tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nắm chắc tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên; chủ động tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11; Đại hội Phụ nữ lần thứ 12; Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 6; tổ chức thành công Đại hội lần thứ 12 Công đoàn Việt Nam; Đại hội lần thứ 7 Hội Nông dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Năm 2018 là năm chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức thi đua, đổi mới hoạt động theo hướng nền nếp, khoa học, tránh hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa 12) của Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, xây dựng, trách nhiệm, 6 tháng cuối năm 2018 các tổ chức trong Khối sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp hoạt động hiệu quả để đạt được những kết quả thiết thực hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên...; khẳng định tầm quan trọng của công tác huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định, phát triển kinh tế năm 2018.

Theo đó, các đại biểu cho rằng cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách; đảm bảo mục tiêu khen thưởng phải có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tránh khen thưởng tràn lan...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất hơn
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất hơn

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và giao lưu điển hình tiên tiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN