Lựa chọn nhân sự cấp ủy có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương coi công tác nhân sự là “then chốt” của “then chốt” và lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh...

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra chiều 29/7 tại Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao, biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động, tích cực, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối một cách bài bản; đạt được các kết quả tích cực với 100% cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở, chỉ đạo khắc phục những mặt hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở đúng nội dung, kế hoạch, yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối coi trọng hơn nữa công tác xây dựng văn kiện đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất khách quan, toàn diện; coi công tác nhân sự là “then chốt” của “then chốt” và lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương theo dõi sát tình hình, nhất là diễn biến dịch COVID-19, lường đón những gì xảy ra để xây dựng kịch bản và đề xuất Trung ương biện pháp phù hợp để bảo đảm tiến độ và kế hoạch tổ chức Đại hội kể cả trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác tổ chức đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đồng chí Y Thanh Hà Nie Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngay sau khi nhận được Chỉ thị 35, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản tập trung vào công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của Khối.

Đảng bộ Khối đã thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị cho đại hội gồm: Văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội. Công tác tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Công tác tổ chức theo dõi, chỉ đạo đại hội được thực hiện thường xuyên, bám sát thực tế, nắm chắc tình hình, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19.

Các ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời giải quyết các vướng mắc của cấp dưới trong quá trình triển khai đại hội. Đến nay, 1.101 tổ chức, cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội thành công; trong đó có 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm và 2 đảng bộ thí điểm bầu bí thư tại đại hội.

Thu Phương (TTXVN)
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN