Kỷ niệm 228 năm Ngày Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan

Tối 10/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 228 năm Ngày Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan (3/5/1791-3/5/2019) nhằm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Ba Lan.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày 3/5/1791. Theo đó, Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan là hiến pháp đầu tiên tại Châu Âu, thứ hai trên thế giới, ra đời mang theo những khái niệm, tư tưởng dân chủ tiến bộ đặt quyền lực Vương triều dưới sự giám sát của một tổ chức - tiền thân của khái niệm Quốc hội sau này.

Ba Lan là một trong các quốc gia sớm nhất công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đồng thời là thành viên Ủy ban giám sát Hiệp định Geneve 1954, Paris 1973. Ba Lan luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và trong giai đoạn xây dựng đất nước sau này. Hơn 4.000 cán bộ, sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại Ba Lan, nhờ đó có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng đất nước và trở thành cầu nối tình hữu nghị, vun đắp phát triển mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, ông Wojciech Gerwel, Đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam chia sẻ niềm vui kỷ niệm một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Ba Lan, đánh dấu ngày ra đời bản Hiến pháp Ba Lan - hiến pháp hiện đại bằng văn bản đầu tiên ở châu Âu và thứ hai trên thế giới. Sau này, nó vẫn là điểm tham chiếu cho rất nhiều hiến pháp châu Âu khác.

Ông Wojciech Gerwel nhấn mạnh: Ba Lan và Việt Nam đã cùng chia sẻ tình hữu nghị trong một thời kỳ dài của lịch sử. Hai nước đã có sự hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như thương mại, khoa học, giáo dục, văn hóa. Hiện nay, quan hệ song phương Ba Lan - Việt Nam được xây dựng dựa trên mối liên hệ giữa hai chính phủ, tình bạn trường tồn của hàng ngàn cựu sinh viên Việt Nam tại các trường đại học Ba Lan và sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam thịnh vượng ở Ba Lan. Ông Wojciech Gerwel đánh giá, cộng đồng người Việt ở Ba Lan là một trong những cộng đồng lớn nhất ở châu Âu, góp phần làm phong phú thêm đất nước Ba Lan cả về văn hóa, kinh tế và đang tích cực nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

Hiện Ba Lan là bạn hàng số một của Việt Nam tại Trung Đông Âu với kim ngạch thương mại đạt 3,3 tỷ USD năm 2018, tăng gần 1 tỷ USD so với năm trước. Ngoài thương mại, Ba Lan và Việt Nam còn có quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục; trùng tu các di tích lịch sử văn hóa; trao đổi văn hóa…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 100 năm Ngày độc lập Ba Lan
Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 100 năm Ngày độc lập Ba Lan

Ngày 4/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm 100 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan (11/11/1918 - 11/11/2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN