HĐND tỉnh Cao Bằng khóa mới khẩn trương triển khai chương trình hành động

Ngày 30/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh đã bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. Trong đó, 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội); 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 315 trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 3.048 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm, thiếu 26 đại biểu theo quy định.

Tỉnh Cao Bằng không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại (do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu); không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm (do bầu không đủ số lượng đại biểu ấn định); không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử (do vi phạm pháp luật nghiêm trọng).

Tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh, tại Cao Bằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh cần lưu ý một số bài học kinh nghiệm như phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống quê hương cách mạng trong cuộc bầu cử; triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú đa dạng công tác tuyên truyền bầu cử; công tác nhân sự phải được tiến hành bài bản, khách quan, khoa học; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm cuộc bầu cử...

Thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh Cao Bằng cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng phải thực hiện khách quan, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện ngay chương trình hành động, ra sức phấn đấu, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nâng cao năng lực, phát huy trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt là người đại biểu nhân dân. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh khóa mới khẩn trương triển khai chương trình hành động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kịch bản tăng trưởng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX đề ra. HĐND tỉnh Cao Bằng cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, các phiên chất vấn, trả lời chất vấn... 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen 68 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)
Cao Bằng sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh
Cao Bằng sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 27/5, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN