Đồng bào công giáo có đóng góp quan trọng trong phát triển đất nước

Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dẫn đầu.

Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Linh mục Trần Xuân Mạnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác phối hợp chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là cầu nối quan trọng tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng bào công giáo và toàn bộ hệ thống chính trị.

Năm 2017, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, góp phần hỗ trợ Ban Dân vận Trung ương tìm được tiếng nói nhằm truyền tải thông tin về tôn giáo, cùng đồng hành với đồng bào công giáo trong quá trình phát triển của đất nước.

Cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp to lớn của hơn 7 triệu đồng bào công giáo cả nước, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Những thành quả trong kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của cả nước trong năm 2017 có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào công giáo.

Đồng chí Trương Thị Mai với các thành viên đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thay mặt cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ trở thành tổ chức cầu nối giữa đạo với đời, với xã hội; tiếp tục động viên đồng bào công giáo trên cả nước sống tốt đời đẹp đạo, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, là những người công dân tốt, đồng hành, chia sẻ cùng đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Linh mục Trần Xuân Mạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, nhân dân từ Ban Dân vận Trung ương để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới, Linh mục Trần Xuân Mạnh chúc đồng chí Trương Thị Mai cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Dân vận Trung ương sẽ gặt hái được thêm nhiều thành tích trong công tác.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo, Tin lành
Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo, Tin lành

Ngày 10/4, nhân dịp lễ Phục sinh năm 2017, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến thăm một số chức sắc tiêu biểu trong đạo Công giáo và Tin lành tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN