Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Sáng 28/9, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do ông Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba dẫn đầu đã rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng Giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam (9/1973-9/2023).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ra tiễn Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng và các cán bộ của Bộ Ngoại giao. Phía Cuba ra tiễn Đoàn có Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén và các cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Cuba đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cùng Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

Trong các cuộc gặp, trao đổi giữa lãnh đạo hai nước, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, sang dự Lễ kỷ niệm lần này, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Cuba anh em đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, một lần nữa khẳng định ý nghĩa lịch sử, nguồn động viên to lớn của chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam cùng câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Lãnh đạo Việt Nam nêu rõ: trong những chặng đường phát triển và thành tựu của Việt Nam thời gian qua, luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Cuba. Việt Nam trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Cuba.

Hai bên bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên đến Việt Nam của Lãnh tụ Fidel Castro, qua đó tuyên truyền và giáo dục về truyền thống lịch sử của quan hệ hữu nghị đặc biệt cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Nhân dịp này, lãnh đạo Việt Nam đề nghị Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chuyển lời chào và thăm hỏi thân thiết đến Lãnh tụ cách mạng Raúl Castro; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Díaz-Canel; các lãnh đạo và nhân dân Cuba anh em; nhắc lại lời mời và mong muốn được đón Lãnh tụ cách mạng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Díaz-Canel sớm thăm lại Việt Nam.

Cũng dịp này, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez đã tham dự Lễ trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cuba tặng 7 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhằm ghi nhận, vinh danh những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba có buổi tiếp lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Cuba và Đoàn đã thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba, dâng hoa tượng đài Fidel Castro đặt trong khuôn viên Bệnh viện và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Tại Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez và Đoàn có các hoạt động: thăm cầu Hiền Lương, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải; thăm Khu di tích Trụ sở Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ; dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel; tham quan Trưng bày ảnh “Mãi sắt son nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hãng Thông tấn Prensa Latina Cuba và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

V.Đ (TTXVN)
Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba
Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba

Tối 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez đã tham dự Lễ trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cuba tặng 7 Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhằm ghi nhận, vinh danh những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN