Đoàn công tác Ban Bí thư chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 24/1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư đã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị: Nội dung kiểm điểm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên phải đi sâu những kết quả đã làm được trong năm 2017; nêu ra những thiếu sót, hạn chế, yếu kém còn tồn tại và những vấn đề mới liên quan tới việc xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện kiểm điểm trên tinh thần nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật; làm rõ những kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn vướng mắc, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Năm 2017, tình hình thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, bất thường làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Nguồn lực đầu tư phát triển từ ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình di cư tự do, mua bán và sử dụng chất ma túy còn phức tạp gây bất lợi đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong điều kiện đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đã có một số kết quả quan trọng.
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã đề ra những giải pháp khắc phục như: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; thường xuyên rà soát và thực hiện tố quy chế làm việc, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự...



Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Một thiếu niên ở Điện Biên rơi xuống hang sâu khi đi bẫy chuột
Một thiếu niên ở Điện Biên rơi xuống hang sâu khi đi bẫy chuột

Sáng 24/1, ông Chá Chồng Chu - Chủ tịch UBND xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) cho biết, đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi bẫy chuột ở xã Sa Dung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN