Định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, ngăn tác động tiêu cực

"Công tác tuyên giáo cần bám sát tình hình thực tiễn, dự báo và định hướng tư tưởng đúng, kịp thời khi có biến động phức tạp, nhằm phát huy các nhân tố tích cực, ngăn chặn các tác động tiêu cực".

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trên đây là ý kiến của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tại hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, diễn ra ngày 30/7, tại Hưng Yên. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu trong giai đoạn mới ngành Tuyên giáo tiếp tục đề ra nhiều giải pháp và có hiệu quả để tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, ngành Tuyên giáo ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh trong Đảng và trong xã hội.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tặng bức trướng của Tỉnh uỷ cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên nhân kỉ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Mặt khác, ngành Tuyên giáo phải nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, khả thi; thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức và hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, cung cấp thông tin cho cấp ủy để giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ (bên phải) tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Theo bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, những năm qua, ngành Tuyên giáo đã tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Mặt khác, ngành đã biên soạn và xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị như: "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên", "Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ", "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Hưng Yên", "Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)", tập bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên cho các trường phổ thông và bồi dưỡng cho cán bộ...

Chú thích ảnh
Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao tặng Kỷ niệm chương" Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức gần 300 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về tình hình trong tỉnh, thời sự trong nước và quốc tế với trên 30 nghìn lượt người nghe; biên soạn gần 300 số Bản tin Thông báo nội bộ với hơn 4 triệu cuốn; mở được gần 4.500 lớp bồi dưỡng cho trên 400.000 lượt học viên ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, với các hình thức phong phú, nội dung mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, công tác tuyên giáo đã thật sự gắn với cuộc sống và đi vào lòng người.

Mai Ngoan (TTXVN)
Ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước truyền thống
Ngành Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước truyền thống

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020) và 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn (11/1949 - 11/2019) với chủ đề “90 năm: Sắt son niềm tin – Tự hào tiến bước”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN