Đại hội XIII của Đảng: Làm tốt công tác tư tưởng, khơi thông 'Ý Đảng - lòng dân'

Thành ủy Hải Phòng và các cấp ủy luôn đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng là tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Thành ủy và các cấp ủy.

Tận dụng thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, thành phố Hải Phòng đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Trong thành tựu chung đó, công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đạt những kết quả khá nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà chia sẻ.  

Chú thích ảnh
Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hải Phòng, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tấn, báo chí, chiều 28/1. Ảnh: TTXVN

Thành ủy Hải Phòng và các cấp ủy luôn đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng là tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Thành ủy và các cấp ủy. Qua cuộc điều tra xã hội học năm 2019, có 91,3% người được hỏi biết và ủng hộ chính sách thành phố ban hành; trên 85% số người được hỏi đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Như vậy, công tác tư tưởng thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, khơi thông "Ý Đảng - lòng dân". Đây là gốc, là phương thức quyết định đến kết quả của công tác tư tưởng.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà, nhiệm vụ, giải pháp của công tác tư tưởng trong thời gian tới là thống nhất thực hiện triệt để nguyên tắc: "Thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" để "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Giá trị cốt lõi này được rút ra từ tổng kết thực tiễn, là kim chỉ nam cho mọi hành động, là thước đo, tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. 

Xây dựng đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng. Với ý nghĩa, công tác tư tưởng trước hết là của cấp ủy; đổi mới phương thức hoạt động công tác tư tưởng bắt đầu từ vai trò nêu gương, sự đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chú trọng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu đơn vị là hạt nhân đoàn kết vì sự nghiệp chung; xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân; phát huy tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, yêu cầu tuân thủ nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ được đề cao. 

Coi trọng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để làm tốt công tác tư tưởng cũng là một trong những giải pháp đột phá của Hải Phòng. Theo đó, nội dung tuyên truyền phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước trong từng giai đoạn. Cụ thể như tuyên truyền hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với các quyết sách, giải pháp cụ thể và kết quả phát triển kinh tế-xã hội; quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc trong nhân dân, ngăn chặn và hạn chế xảy ra điểm nóng trong nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với các chủ trương của thành phố. 

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Hải Phòng. Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN

Qua tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố và các doanh nghiệp nhận diện, đánh giá tiềm năng, lợi thế để có sự đồng cảm, chia sẻ những khó khăn, thách thức thành phố phải đối mặt, tin tưởng vào sự phát triển thành phố, cùng thống nhất, kiên định, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra. Từ đó, khơi dậy sức mạnh, ý chí, niềm tự hào của người Hải Phòng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Niềm tin, sự đồng thuận, tin tưởng cũng như khát vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực sự trở thành nguồn lực to lớn thúc đẩy trở lại sự phát triển nhanh chóng, toàn diện về mọi mặt của thành phố Cảng...

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19 nhưng Hải Phòng đã hoàn thành 12/18 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách nội địa đều duy trì đà tăng trưởng khá cao, nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt 11,22%, cao hơn bình quân chung cả nước gần 4 lần và cao hơn rất nhiều so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Phòng là địa phương có đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế chung của đất nước.

Có được thành công này là do Đảng bộ Hải Phòng luôn kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của thành phố, coi đó là nền tảng, là kim chỉ nam cho mọi chủ trương, đường hướng phát triển của thành phố. Việc hoạch định các chủ trương, định hướng xây dựng và phát triển thành phố của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy không những mang tầm chiến lược, phù hợp với tình hình thực tiễn, mà còn phù hợp lòng dân, phù hợp với mong muốn và sự trông đợi của nhân dân.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Lan tỏa dòng tin thông tấn về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Lan tỏa dòng tin thông tấn về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thông tấn xã Việt Nam tham gia đưa tin tại Đại hội Đảng với mong muốn cập nhật những dòng thông tin chính thống, chính xác và nhanh nhất tới công chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN