Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Sáng 29/3/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). 

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Phạm Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Hoa Ry phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch Quốc hội: Luật Điện ảnh sửa đổi phải đáp ứng với những đổi mới của thế giới
Chủ tịch Quốc hội: Luật Điện ảnh sửa đổi phải đáp ứng với những đổi mới của thế giới

Ngày 22/3, tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng: Việc sửa đổi luật này rất khó, cần đi vào vấn đề cốt lõi của luật, tránh tình trạng “luật khung, luật ống”, nói được nhưng làm không được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN