Cử tri Lâm Đồng kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực đến đời sống xã hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tại các điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh, đã có khoảng 1.500 cử tri tham dự với gần 200 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều ý kiến cử tri quan tâm đến dự án Luật đơn vị hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét, nghiên cứu thật kỹ lưỡng trước khi thông qua Dự án Luật này...

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện có một số bất cập, cử tri đề nghị điều chỉnh.

Cụ thể, đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, bỏ nội dung tại Khoản 2, Điểm a, Điều 1, Thông tư số 02/2017-TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085 để đảm bảo các hộ dân tộc thiểu số nghèo đều được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi ngành nghề.

Do đặc thù đất đai vùng Tây Nguyên, khi sản xuất nông nghiệp, làm nhà ở cần thiết phải san ủi để cải tạo mặt bằng. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có qui định này nên phát sinh trường hợp san ủi để cải tạo mặt bằng tự do làm ảnh hưởng đến địa hình khu vực nhưng không có cơ sở pháp lý nên không xử lý hành chính được. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung quy định hướng dẫn nội dung vướng mắc trên.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét chế độ cho đối tượng là quân nhân nhập ngũ trong 2 giai đoạn trước và sau năm 1975 vì theo cử tri là đang có sự thiếu công bằng. Cụ thể: Quân nhân nhập ngũ gần và trước ngày 30/4/1975 cho đến đủ 20 năm trở lên, phục vụ trong quân đội cho đến ngày 1/4/2000, những người này chủ yếu phục vụ ở thời bình lại được hưởng chế độ hưu trí.

Trong khi theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 quy định quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ trước ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trở về địa phương lại không được hưởng chế độ hưu trí, chỉ hưởng trợ cấp một lần, nhưng đây lại là những người trực tiếp tham gia chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết

Ngày 20/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Đại học Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN