Cử tri Hà Giang thi đua thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân

Ngày mai 22/5, hơn 518.000 cử tri của tỉnh Hà Giang sẽ cùng với cử tri cả nước đi bầu cử, thể hiện trách nhiệm công dân, lựa chọn những đại diện xuất sắc nhất trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tuyến đường bê tông cuối cùng ở huyện vùng cao Hoàng Su Phì (Hà Giang) được khánh thành. Ảnh: Phi Anh/TTXVN phát

Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, cử tri Hà Giang đã sẵn sàng bước vào ngày hội lớn với niềm tin vững chắc.

Những ngày này, người dân thôn Việt Tân - một thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa của thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đang háo hức đón ngày hội bầu cử. Đặc biệt, đúng dịp chuẩn bị bầu cử, trụ sở thôn mới cũng được hoàn thành.

Dù bận việc ở vườn rừng nhưng bà Hoàng Thị Mai - Bí thư Chi bộ thôn và ông Đỗ Đình Quý - Trưởng thôn Việt Tân ngày nào cũng dành thời gian đến giám sát, đôn đốc tổ thợ hoàn thiện những khâu cuối cùng của công trình trụ sở thôn mới. 

Công trình được thực hiện theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng, ngân sách hỗ trợ 50 triệu đồng, người dân trong thôn đóng góp 90 triệu đồng, doanh nghiệp ủng hộ san mặt bằng, đổ sân bê tông... Mỗi người góp một tay, chỉ trong thời gian ngắn, trụ sở thôn với 5 gian nhà khang trang đã hoàn thành nên ai cũng vui và bảo nhau đến ngày 22/5 sẽ đi bầu cử sớm.

Trưởng thôn Việt Tân Đỗ Đình Quý xúc động nói: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng với quyết tâm của người dân, dù cuộc sống còn nghèo nhưng khi huyện Bắc Quang và thị trấn Việt Quang có chủ trương đầu tư, xây dựng trụ sở thôn theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mọi người trong thôn rất đồng thuận. Ngày bầu cử năm nay vì vậy càng thêm ý nghĩa với người dân thôn Việt Tân. 288 cử tri trong thôn sẽ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với đất nước, đi bầu đầy đủ, hoàn thành việc bỏ phiếu trong thời gian sớm nhất.

Ông Đỗ Đình Quý cho biết thêm, người dân Việt Tân đã được tuyên truyền về cuộc bầu cử nên đều nhận thức sâu sắc quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Qua nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được treo trang trọng tại khu vực trung tâm thôn, cử tri đã có sự lựa chọn, chỉ đợi đến ngày khai hội sẽ tự tin bầu người xứng đáng nhất, đại diện cho tiếng nói của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Cử tri thôn Việt Tân nói riêng, cử tri trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói chung đã sẵn sàng đón ngày bầu cử. Sự tự tin, phấn khởi của cử tri đã phản ánh rõ hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử của các cấp, ngành. Từ nhiều tháng nay, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả các khâu chuẩn bị từ nhân sự đến cơ sở vật chất và đặc biệt công tác tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, sinh động với nhiều hình thức, phù hợp tập quán, trình độ nhận thức của cử tri. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước; nhiều địa phương đã chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) có 54 điểm bầu cử, việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp và danh sách 36.537 cử tri tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai sớm, trang trọng. Các xã, phường trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, chỉnh trang, đô thị, tập trung vào các khu vực điểm nhấn, khu vực bỏ phiếu; đã treo 176 băng rôn, khẩu hiệu chào mừng tại cổng trụ sở, cổng các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa và trên các trục đường; duy trì phát sóng trên hệ thống loa FM với các nội dung tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Từ nhiều tháng nay công tác thông tin, tuyên truyền được các địa phương, ngành chức năng tỉnh Hà Giang đẩy mạnh. Các cơ quan được phân công phụ trách tuyên truyền đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Các huyện, thành phố đã hoàn thành việc lắp đặt hàng trăm tấm pa - nô khổ lớn, treo băng rôn tuyên truyền dọc quốc lộ 2, quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc và các tuyến đường quốc lộ dọc theo trung tâm của các địa phương. Các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, thể dục thể thao; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiều công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với công tác chuẩn bị chu đáo, hơn 518.000 cử tri của tỉnh Hà Giang đã sẵn sàng, quyết tâm đi bầu cử với thời gian sớm nhất, lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu cả về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, phẩm chất đạo đức vào cơ quan quyền lực Nhà nước, góp phần đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Thiên Thanh (TTXVN)
Cử tri Thái Bình hướng về ngày hội non sông
Cử tri Thái Bình hướng về ngày hội non sông

Trước ngày hội lớn của non sông, ngư dân Nguyễn Thị Lý (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình bày tỏ kỳ vọng những ứng viên được bầu "sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, lắng nghe và đại diện cho tiếng nói của nhân dân".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN