Chủ tịch thành phố Hà Nội hội kiến Thủ tướng Pháp Édouard Philippe

Ngày 3/11, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã hội kiến Thủ tướng Pháp Édouard Philippe, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng từ ngày 2/11 đến ngày 4/11/2018.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi đến ngài Thủ tướng và các thành viên trong đoàn lời chúc tốt đẹp nhất; đồng thời cảm ơn Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã dành thời gian để gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo thành phố Hà Nội về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp.

Đặc biệt, thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn ngài Thủ tướng, nhà nước và nhân dân Cộng hòa Pháp đã dành khoản viện trợ ODA không hoàn lại cho thành phố Hà Nội để nghiên cứu phát triển một số dự án bảo tồn văn hóa, xử lý môi trường cũng như dành cho Hà Nội khoản vay ODA ưu đãi để phát triển một số dự án lớn, trong đó có dự án đường sắt đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông báo với Thủ tướng Pháp và các thành viên trong đoàn về những kết quả hợp tác của Hà Nội với những thành phố, doanh nghiệp của Pháp. Hiện Hà Nội có 102 nhà đầu tư của Pháp với số vốn lên tới gần 300 triệu Euro. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Hà Nội với các doanh nghiệp của Pháp đạt khoảng 250 triệu Euro.

Hà Nội đã ký kết nghĩa với vùng Ile-de-France và thành phố Toulouse của Pháp, từ đó có nhiều hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực y tế. Mối quan hệ giữa Hà Nội với hai địa phương của Pháp là hình mẫu trong quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh, thành phố của các nước khác.

Hà Nội có rất nhiều hợp tác trong lĩnh vực y tế với thành phố Paris, hợp tác với Cơ quan Phát triển Pháp về vấn đề bảo tồn di sản văn hóa, phố cổ, dự án quan trắc, xử lý rác thải, chống ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Hà Nội cũng ký kết với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề xuất với Thủ tướng Pháp về việc học sinh của Hà Nội được tham gia học tập tại trường Trường Trung học Pháp Alexandre Yersin, đề nghị Chính phủ Pháp cho vay tiếp những nguồn vốn ODA ưu đãi để phát triển hạ tầng giao thông, cũng như được tiếp tục hợp tác toàn diện với vùng Ile-de-France và thành phố Toulouse của Pháp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đặc biệt, Hà Nội mong muốn hợp tác với các đối tác Pháp nhằm số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào các chương trình phát triển của thành phố. Pháp là quốc gia có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, một lĩnh vực mà Hà Nội rất quan tâm và mong muốn mở rộng hợp tác.

Bày tỏ niềm vui, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cho biết, đây là lần đầu tiên tới Hà Nội và ông vô cùng ngạc nhiên bởi có cảm giác như đang ở một thành phố nào đó trên đất nước Pháp. Thủ tướng Pháp cũng chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với nỗ lực của Hà Nội nhằm gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa của Hà Nội. Chất lượng sống của Hà Nội tốt, là điều kiện thu hút các dự án tới đây.

Thủ tướng Pháp khẳng định: Thách thức để phát triển một đô thị quan trọng như Hà Nội là rất lớn, do lượng lớn người dân nên cần giao thông thông minh, giao thương thông minh... để giữ được chất lượng sống tốt. Ở Pháp có nhiều doanh nghiệp giỏi về quản lý đô thị nên hoàn toàn có thể hợp tác về vấn đề này.

Thủ tướng Pháp bày tỏ tin tưởng thành phố Hà Nội sẽ là nơi hội tụ những dự án lớn giữa Pháp và Việt Nam nhằm đẩy mạnh quan hệ hai nước. Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cho rằng cần minh họa mối quan hệ tốt đẹp giữa Hà Nội với các thành phố và doanh nghiệp của Pháp bằng những dự án cụ thể. Hà Nội và các đối tác phải có các dự án hoài bão và tham vọng hơn nữa.

Mà muốn được như vậy, Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước phải tăng cường trao đổi hiểu biết lẫn nhau. Trên cương vị của mình, Thủ tướng Pháp cam kết hỗ trợ hết mình cho các dự án và hợp tác sâu rộng sắp tới giữa Hà Nội với các địa phương của Pháp.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Pháp và đoàn đã đi dạo trên phố đi bộ Hoàn Kiếm, đến thăm Văn miếu Quốc Tử giám. Trước khi hội đàm với Thủ tướng Pháp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tọa đàm với 30 doanh nghiệp Pháp về các lĩnh vực các bên cùng quan tâm.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cùng đoàn công tác đã đến thăm tỉnh Điện Biên. Tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Édouard Philippe đã đến thăm Đồi A1 và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ A.

Sáng 3/11, Thủ tướng Édouard Philippe đã dự lễ khánh thành cơ sở mới của Trường Trung học Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội. Tại đây, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cùng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cắt băng khai trương cơ sở mới của ngôi trường Trung học Pháp đẹp nhất tại khu vực châu Á.

Trường Trung học Pháp Alexandre Yersin được khởi công năm 2016 tại quận Long Biên và hoàn tất vào nửa đầu năm 2018. Trường nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Cơ quan Giáo dục Pháp tại nước ngoài.

Chương trình học tập tại trường đều theo chương trình giáo dục của Pháp. Trường Trung học Pháp Alexandre Yersin là một dự án thể hiện mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam và Pháp.

 

Nguyễn Thắng, Võ Văn Dũng (TTXVN)
Gần 50 doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu của Pháp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
Gần 50 doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu của Pháp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Chiều 3/11, tiếp đoàn doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, việc đông đảo doanh nghiệp hàng đầu của Pháp sang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam là cơ hội để hai bên lắng nghe ý kiến của nhau, cùng thúc đẩy hợp tác, đầu tư của Việt- Pháp tăng cao hơn nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN