Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng tại Hải Dương

Tối 2/2, tại thành phố Hải Dương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự buổi lễ.

Cùng tham dự có lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương và các đại biểu dự buổi lễ. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã ôn lại những trang sử vẻ vang trong 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định với phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp và sáng tạo, với sức mạnh tổ chức kỷ luật, năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, luôn luôn được nhân dân tin yêu, hết lòng bảo vệ, đùm bọc, Đảng Cộng  sản Việt Nam đã lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta kế thừa, nối tiếp sự nghiệp dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông, giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử, thời đại, khắc ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi.

Hải Dương là tỉnh sớm có tổ chức Đảng Cộng sản. Đầu tháng 3/1930, hai chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập là Chi bộ mỏ than Mạo Khê và Chi bộ thôn Đọ Xá, Hoàng Tân (Chí Linh). Ngày 10/6/1940, Đảng bộ tỉnh Hải Dương được thành lập tại thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến (Nam Sách). Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, mặc dù có ít đảng viên, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Tỉnh ủy lâm thời, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã từng bước phát triển lực lượng, tổ chức lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng cả nước làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân; anh dũng, kiên cường tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền non trẻ; từng bước xây dựng hậu phương vững chắc, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt, góp phần làm nên Chiến thắng mùa xuân năm 1975, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc.   

Trải qua 80 năm kể từ ngày thành lập, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, từ chỗ Ban Tỉnh ủy lâm thời chỉ có 3 đồng chí với 14 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ đã có hơn 106.000 đảng viên, 686 tổ chức cơ sở đảng.

Từ một tỉnh nông nghiệp lạc hậu, đến nay Hải Dương đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế hàng năm đều tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Quy mô kinh tế của Hải Dương hiện đứng thứ 11 trong cả nước; thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017 Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành trong cả nước tự cân đối ngân sách và có một phần điều tiết về Ngân sách Trung ương; đặc biệt, năm 2019 thu ngân sách của tỉnh đạt trên 20.000 tỷ đồng gấp 2 lần so với năm 2016. Toàn tỉnh đã quy hoạch, phát triển được 18 khu công nghiệp và 45 Cụm công nghiệp, trong đó, có 10 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông liên tỉnh. Xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện; giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới. Đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại buổi lễ. 

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào đầu tư trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch; tạo bước đột phá trong phát triển du lịch và dịch vụ; tập trung xây dựng đô thị thông minh, nông thôn mới kiểu mẫu; quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035...

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Khu di tích lịch sử Đình Đọ Xá, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Hải Dương và viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài liệt sỹ thành phố Hải Dương. Tại nghĩa trang liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính trước anh linh các bậc lão thành cách mạng, anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tại khu di tích lịch sử Đình Đọ Xá, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang 90 của Đảng ta và 80 năm của Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Trưng bày hơn 10.000 cuốn sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Trưng bày hơn 10.000 cuốn sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 2/2, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN