TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 1/2, Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và trao các Huy hiệu 75, 70, 65 tuổi đảng cho 102 đảng viên đại diện 2.620 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, Thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân sĩ, tri thức, thế hệ trẻ và nhân dân thành phố.

Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh sinh hoạt tại Phường 14, Quận 3.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, qua đó khẳng định vai trò to lớn của Đảng, công lao vô cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đó là mùa Xuân Canh Ngọ cách đây tròn 90 năm, trong lúc đất nước đang chìm sâu trong đêm dài nô lệ, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện, đã ra đời gánh vác trách nhiệm lịch sử, thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã giải phóng sự bế tắc về đường lối cứu nước, mà trước đó các nhà yêu nước, bậc chí sĩ và nhân dân đã vùng lên tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng nhưng không thành công.

“Cho đến nay, dù con đường đi lên có lúc quanh co, tổn thất, dù có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm nhưng nhờ trí tuệ và bản lĩnh vững vàng, thật sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Đặc biệt là trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám; tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) và thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Tự hào về những trang sử vàng của Đảng, người dân thành phố càng tự hào về Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh - một Đảng bộ dạn dày, kiên trung với 90 năm hoạt động, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước và là thành phố được vinh dự mang tên Người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn vững bước trên con đường Người đã chọn và đã có những góp phần không nhỏ vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra nhiều điều trăn trở trước những khó khăn và cả những hạn chế, yếu kém. Đó là năng lực cạnh tranh; vấn đề quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; tình trạng ngập nước; ùn tắc; tai nạn giao thông; chất lượng nguồn nhân lực; an toàn, vệ sinh thực phẩm; thủ tục hành chính.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nói không đi đôi với làm; quan liêu, lãng phí, sống thực dụng; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; chưa phát huy tốt vai trò của mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thực hiện thường xuyên; tình trạng lãng phí vẫn còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất công; quản lý đầu tư xây dựng...

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lão thành cách mạng nhận huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020. 

Để xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, ngoài việc khắc phục những yếu kém, hạn chế trên, mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy cần tăng cường tạo dựng niềm tin, hết lòng, hết sức chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường gắn bó mật thiết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tin dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, lắng nghe dân, phát huy sức dân; tạo sự đồng thuận xã hội tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

“Mọi đường lối, chủ trương, chính sách, phong trào hành động cách mạng chỉ thực sự thành công khi có sự tham gia trực tiếp của đông đảo quần chúng nhân dân, bởi nhân dân vừa là đồng tác giả vừa là người thụ hưởng kết quả của chính các phong trào đó và sức mạnh của nhân dân là sức mạnh vĩ đại nhất”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Các cấp ủy, đảng viên cần quán triệt, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ; bám sát thực tiễn, nhận định sát đúng tình hình; đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, tạo điều kiện cho những hạt giống, nhân tố mới. Tập trung đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tạo nguồn, rèn luyện, thử thách, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các vấn đề tiêu cực; giữ gìn đoàn kết nội bộ Đảng để làm hạt nhân đoàn kết toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân động viên mỗi người dân nhất là đảng viên cần nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố, là nơi hội tụ và lan tỏa mạnh, vì cả nước, cùng cả nước; giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội với các tỉnh, thành phố trong cả nước; chủ động hội nhập quốc tế. Lãnh đạo các ngành thành phố tập trung phát triển nhanh, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người với tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy đạo đức cách mng, tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu và tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương vì sự phát triển của thành phố, đất nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Vinh dự được nhận huy hiệu đảng đợt này, đồng chí Dương Minh Trợ, đảng viên Phường 4, quận Tân Bình cho rằng đây là niềm tự hào không chỉ của cá nhân mà còn là niềm vui chung của gia đình. Là đảng viên đã trở về với cuộc sống đời thường, đồng chí Dương Minh Trợ khẳng định sẽ không ỉ lại, sống gương mẫu, trách nhiệm, tích cực đóng góp xây dựng khu dân cư, địa phương nơi ở. Đồng chí cũng bày tỏ gửi trọn niềm tin với Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tham dự buổi họp mặt, Bí thư đoàn thanh niên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Nguyễn Cẩm Tú cũng nhận thức sâu sắc những dấu mốc lịch sử rạng ngời trên từng trang sử quê hương đất nước được gầy dựng và đóng góp bằng công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt, xương máu của hàng vạn đảng viên, đồng bào và các chiến sĩ cách mạng. Với niềm tự hào và lòng quyết tâm, Nguyễn Cẩm Tú cùng thế hệ trẻ Thành phố sẽ không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo, nhạy bén tiếp nối 90 năm truyền thống cách mạng của Đảng, hơn 30 năm công cuộc đổi mới đất nước, để xây dựng Thành phố ngày càng có chất lượng sống tốt, giàu giá trị văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Khai mạc Triển lãm ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin
Khai mạc Triển lãm ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin

Sáng 1/2, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo và đông đảo các tầng lớp nhân sĩ, tri thức, thanh thiếu niên, nhân dân thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN