Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các vị khách quốc tế

* Ngày 12/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài John R. Baird, Bộ trưởng Ngoại giao Canada đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Canada đến Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước Canada trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn; đồng thời đánh giá cao quan hệ hai nước tại các diễn đàn APEC, Francophon, TPP.


Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Canada với Việt Nam với quá trình chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác với Canada, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện, ổn định và lâu dài. Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Canada cần thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư theo hướng hiệu quả bền vững; mong muốn chính phủ Canađa tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập và phát triển, đóng góp cho sự phát triển của Canada cũng như cho quan hệ hai nước.


Bộ trưởng Ngoại giao Canada John R. Baird khẳng định Canada luôn coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong chiến lược đối ngoại. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, Canađa đang dành nhiều quan tâm đến Đông Nam Á với sự năng động trong hội nhập và phát triển cùng tiềm năng hợp tác của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định các tổ chức và doanh nghiệp Canađa mong muốn tiếp tục tăng cường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Thông báo với Chủ tịch nước kết quả hội kiến với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.


Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Takebe Tsutomu, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt và đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Thông báo với Chủ tịch nước kết quả thăm và làm việc tại Việt Nam vừa qua, ngài Takebe Tsutomu cho biết, với cương vị cố vấn của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản, ngài mong muốn triển khai đề án xây dựng một trường đại học của Nhật Bản ở Việt Nam, để đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc trong tương lai.


Đánh giá cao hoạt động của Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, những thành tựu ngoại giao quan trọng giữa Nhật Bản và Việt Nam đạt được có phần đóng góp quan trọng các nghị sĩ của hai nước.


Cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ, nhân dân Nhật Bản đã luôn giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước còn tiềm năng trên nhiều lĩnh vực để hợp tác. Việt Nam ủng hộ những dự án hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục và sẵn sàng trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm của ngài Takebe Tsutomu nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước, cũng là dịp để hai bên tổng kết đánh giá và nâng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới. Chủ tịch nước mong muốn ngài Takebe Tsutomu trên cương vị cố vấn cao cấp của Liên minh sẽ tiếp tục cống hiến, góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 

Hoàng Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN