Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đào tạo đại học ngành công nghiệp, kỹ thuật là hướng đi quan trọng cho sự phát triển

Ngày 11/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm và làm việc với trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm trung tâm thí nghiệm thực hành trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Tạ Xuân Tề - Anh hùng Lao động, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo với Chủ tịch nước về hoạt động của trường, công tác đào tạo và chăm lo cho sinh viên của trường. ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh có hơn 100.000 sinh viên, học sinh của ba cấp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó có hơn 32.000 sinh viên đại học. Trường là mô hình đào tạo đa ngành, đa nghề, đa bậc học và đa cơ sở. Hướng phát triển của ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh là trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đại học trọng điểm quốc gia cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng đào tạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua và đánh giá cao mô hình đào tạo của trường theo hướng xã hội hóa, tạo điều kiện cho sinh viên, học sinh, nhất là sinh viên, học sinh nghèo, vùng nông thôn, được tiếp cận học tập, học nghề, là hướng đi đúng góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Trao đổi với cán bộ chủ chốt của trường, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết không chỉ riêng ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh mà ngành giáo dục đào tạo nói chung hiện còn nhiều hạn chế, nguồn nhân lực mất cân đối, trước yêu cầu của công nghiệp hóa – hiện đại hóa đòi hỏi phải thúc đẩy hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực với chất lượng là trên hết. Chủ tịch nước cho rằng phải đẩy mạnh hơn nữa đào tạo đại học các ngành công nghiệp, kỹ thuật, đặc biệt là ngành cơ khí chế tạo, xem đây là mũi nhọn, là hướng đi quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp và cho đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã đánh hồi trống đầu tiên khai Trống đồng Lam Sơn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội mà trường vừa đón nhận. Chủ tịch nước cũng đã thăm trung tâm thí nghiệm thực hành, thư viện, nhà sách trung tâm và nhà ăn để tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, học tập của sinh viên nơi đây.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2011) tại Bình Dương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh Bình Dương (Công an tỉnh Sông Bé trước kia), đã xả thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì an ninh trật tự xã hội; chiến đấu kiên cường, sáng tạo, mưu trí và dũng cảm; gắn bó mật thiết với nhân dân... để xây dựng lực lượng vững mạnh. Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng an ninh Bình Dương tiếp tục xây dựng lực lượng, chi bộ Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, gắn với việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, vững vàng vượt qua các khó khăn. Theo đó, phương châm “kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt” chẳng những thấm nhuần tư tưởng mà phải đi vào hành động cụ thể. Lực lượng an ninh Bình Dương có truyền thống anh hùng phải tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển kinh tế-xã hội Bình Dương trở thành địa phương phát triển nhanh-mạnh trong cả nước.

Hoàng Liên Sơn - Quách Lắm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN