Cần Thơ cần bứt phá trong công tác đào tạo cán bộ

Chiều 25/11, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Học viện đến làm việc với Thành ủy Cần Thơ về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua; gợi ý thành phố cần bứt phá trong công tác đào tạo cán bộ, tập trung sắp xếp bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu.

Công tác đào tạo của Cần Thơ cần đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy gắn nghiên cứu thực tiễn để nâng cao chất lượng; cần phân cấp giữa đào tạo tại chức và đào tạo tập trung, nhất là đối với nguồn cán bộ trẻ. Nội dung đào tạo ngoài chuyên đề chung cần có những chuyên đề riêng, gắn thực tiễn và từng chức danh của cán bộ, để giúp cán bộ lãnh đạo có thêm kiến thức mới, đảm đương nhiệm vụ công tác.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, năm 2017 kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng ở mức khá. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 66.627 tỷ đồng, tăng gần 8% so năm 2016. Kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp còn 8%, tăng tỷ trọng dịch vụ lên 58%, công nghiệp chiếm gần 33%. Bình quân thu nhập đầu người đạt gần 73 triệu đồng/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Thành ủy Cần Thơ còn kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng phù hợp với loại hình, chức năng, nhiệm vụ của thành phố gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tập trung rà soát các cấp ủy, tổ chức đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành theo quy định.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2006 đến nay, thành phố đã phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện chính trị khu vực đào tạo về lý luận chính trị cho gần 15.300 đồng chí ở các trình độ như cao cấp chính trị, trung cấp chính trị, đại học chính trị chuyên ngành… Qua đào tạo, hầu hết cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức lối sống tốt; có tầm bao quát và năng lực lãnh đạo được nâng lên.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN