Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan hữu quan và đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng tham dự.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển đã ôn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, những chiến công, thành tích nổi bật trong 20 năm qua.

Cách đây tròn 20 năm, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, ngày 28/3/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khóa X) đã ban hành “Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”.

Trên cơ sở đó, ngày 28/8/1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định về việc thành lập Cục Cảnh sát biển (tiền thân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày nay) và giao cho Tư lệnh Quân chủng Hải quân giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Lực lượng cảnh sát biển.

Ngày 28/8/1998 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Từ một cơ quan Cục trực thuộc Quân chủng Hải quân và hai vùng Cảnh sát biển với quân số, trang bị còn hạn chế. Trải qua các giai đoạn phát triển, đến nay Cục Cảnh sát biển đã thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Lực lượng Cảnh sát biển hiện nay không chỉ đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn các vùng biển đảo mà còn đủ sức tuần tra, kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý và hợp tác tìm kiếm cứu nạn ở những vùng biển xa trên 200 hải lý một cách kịp thời hiệu quả.

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, dũng cảm, khôn khéo, lực lượng Cảnh sát biển đã tuyên truyền ngăn cản hàng nghìn tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; đã điều tra xác minh bắt giữ hàng trăm vụ buôn lậu gian lận thương mại; phối hợp triệt phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn.

Những con tàu Cảnh sát biển đã thực hiện thành công hàng trăm vụ cứu dân, cứu tàu và tài sản của ngư dân bị nạn nơi biển xa.

Cảnh sát biển có quan hệ song phương, đa phương và thiết lập đường dây nóng với lực lượng thực thi pháp luật của 20 quốc gia trong khu vực và trên thế giới; dũng cảm trong đấu tranh, truy bắt các nhóm cướp biển, cướp có vũ trang trên biển, góp phần tạo nên hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự an toàn hàng hải và đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm, ghi nhận những thành tích của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, biển, đảo Việt Nam có một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là bảo vệ, giữ gìn và phát triển kinh tế biển, đảo. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đã ban hành Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Luật Biển Việt Nam cũng đã được Quốc hội thông qua năm 2012, có hiệu lực thi hành năm 2013. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Việt Nam từng bước trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để có cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ của mình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại Kỳ họp thứ sáu tới. Dự án luật có những quy định bảo đảm sự phù hợp hơn của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, cũng như tình hình thực tiễn, để tạo ra những thuận lợi cho lực lượng Cảnh sát biển thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật; bảo vệ tài nguyên môi trường, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của công dân; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn, hòa bình và ổn định vùng biển của Tổ quốc. Tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân Việt Nam làm ăn hợp pháp trên biển.

Để bảo đảm cho lực lượng Cảnh sát biển thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên biển và thềm lục địa của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những điểm yếu, quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đối sách trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lực lượng Cảnh sát biển cần tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... để Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

“Cảnh sát biển Việt Nam phải xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đáp ứng được các yêu cầu: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, giữ vững và tăng cường tính nhân dân, tính dân tộc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát biển cần đổi mới toàn diện, nâng cao chất l­ượng bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện chiến đấu; chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ làm chủ trang bị, vũ khí; giỏi về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành; thành thạo chiến thuật, các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống cướp biển, cướp có vũ trang, buôn lậu, gian lận thương mại, tìm kiếm cứu nạn và nắm chắc pháp luật Việt Nam, cũng như các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia...

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Cảnh sát biển cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngư dân; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng với lực lượng thực thi pháp luật trên biển, cơ quan chức năng các nước phối hợp để giải quyết, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo giữ vững chủ quyền, trật tự an ninh, an toàn trên biển để đất nước có môi trường hòa bình để phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần chủ động hơn nữa trong việc phát huy lợi thế của mình kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành và các địa phương; đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, địa phương cũng cần phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, quan tâm, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cảnh sát biển, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, trên chặng đường phát triển mới, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm làm nên nhiều kết quả và thành tích, xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Triển khai mô hình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' thực chất, có chiều sâu
Triển khai mô hình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' thực chất, có chiều sâu

Ngày 15/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển; đại biểu cấp ủy, chính quyền, bà con ngư dân của 11 xã, huyện đảo và đại biểu các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN