Sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử dùng thế nào để không phải nộp bản giấy?

Từ 3/2/2026, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ BHYT điện tử có giá trị như bản giấy. Người dân chỉ cần xuất trình bản điện tử. Phương pháp tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử từ 3/2/2026 người dân cần lưu ý.

Theo Điều 5 Thông tư 09/2026/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 03/02/2026), việc tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử được thực hiện như sau:

- Trách nhiệm của đơn vị, người tham gia

+ Kê khai, nộp hồ sơ tham gia, điều chỉnh thông tin bằng giao dịch điện tử theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 143/2024/NĐ-CP.

+ Đóng tiền đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Thẻ BHYT điện tử được dùng thay bản giấy.

- Trách nhiệm của cơ quan BHXH

+ Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

+ Ghi nhận, xác thực sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và trả kết quả qua kho dữ liệu điện tử hoặc email người tham gia.

+ Trả danh sách tham gia và kết quả đóng bảo hiểm bản điện tử cho đơn vị.

- Nguyên tắc tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử

Theo Điều 2 Thông tư 09/2026/TT-BTC, việc thực hiện phải bảo đảm:

+ Giao dịch hoàn toàn bằng phương thức điện tử và nhận kết quả qua kho dữ liệu điện tử.

+ Thực hiện đúng quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

+ Thông tin trên sổ, thẻ điện tử phải trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Tóm lại, từ ngày 3/2/2026, sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử chính thức được sử dụng đồng bộ; người dân có thể làm thủ tục hưởng chế độ mà không cần xuất trình sổ giấy nếu đã có bản điện tử hợp lệ.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Trao sổ BHXH thẻ BHYT lan tỏa nghĩa tình an sinh trong cộng đồng
Trao sổ BHXH thẻ BHYT lan tỏa nghĩa tình an sinh trong cộng đồng

Những năm qua, thông qua chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, hệ thống BHXH Việt Nam đã huy động hàng chục tỷ đồng và trao tặng hàng trăm nghìn sổ BHXH, thẻ BHYT trên cả nước. Những cuốn sổ, tấm thẻ không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người dân yếu thế mà còn lan tỏa nghĩa tình an sinh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN