BHXH giải đáp điều kiện chốt sổ, nhận BHXH một lần hoặc nhận lương hưu

Bạn đọc hỏi: Bố tôi 62 tuổi, đã đóng bảo hiểm hiểm xã hội (BHXH) được 14 năm 8 tháng, nghỉ việc từ tháng 8/2024. Do bận việc gia đình nên bố tôi không đến cơ quan bàn giao công việc. Từ tháng 9/2024, bố tôi nghỉ việc không hưởng lương. Bố tôi có được nhận BHXH một lần không? Có được hưởng lương hưu không?".

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội trả lời như sau:

Về chế độ BHXH một lần, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 70 Luật BHXH số 41/2024/QH15, người lao động đã chấm dứt tham gia BHXH mà có đề nghị hưởng BHXH một lần thì được hưởng BHXH một lần.

Chú thích ảnh
Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến an sinh cho người dân. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, từ tháng 9/2024, bố bạn nghỉ việc không lương (chưa chấm dứt hợp đồng lao động), do vậy, bố bạn chưa bảo đảm theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 70 Luật BHXH số 41/2024/QH15 nên chưa được giải quyết BHXH một lần.

Do đó, bố bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động. Sau khi đã chấm dứt tham gia BHXH và nếu có yêu cầu, cơ quan BHXH sẽ xem xét giải quyết chế độ theo quy định.

Về chế độ hưu trí, do bố bạn mới có 14 năm 8 tháng đóng BHXH (chưa đủ 15 năm đóng BHXH theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 64 Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025) nên bố bạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Để đáp ứng điều kiện đủ 15 năm đóng BHXH theo Luật BHXH sửa đổi, bố bạn có thể tham gia nốt 2 tháng đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Nhiều địa phương khu vực miền Trung đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa đồng loạt ra quân tiêu hủy hơn 20.000 dụng cụ bẫy bắt chim di cư. Quảng Trị một cá thể tê tê Java quý hiếm bị thương cũng được tiếp nhận cứu hộ kịp thời.

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Tối 16/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.