Từ tháng 7/2025, học sinh, sinh viên trong cả nước sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT), thay vì 30% như trước.
Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang nỗ lực vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, BHXH Việt Nam tập trung tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia với các giải pháp theo từng nhóm cụ thể.
Những ngày gần đây, đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được các cuộc điện thoại lừa đảo của người lạ có các đầu số: 0555..., 8009... , tự xưng là người của cơ quan BHXH.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, cơ quan này đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.
Thông qua Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia, tính đến hết tháng 8/2020, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.500 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.
Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm (BH) thất nghiệp tại một công ty liên doanh từ đầu năm 2016 đến nay. Nếu nghỉ việc, tôi sẽ được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng được bao nhiêu tiền?
Chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Trong đó, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV là phương thức hữu hiệu. Xung quanh việc thực hiện bao phủ BHYT 100% HSSV, nhằm tạo động lực phát triển BHYT toàn dân bền vững và vì một nền giáo dục toàn diện, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã có cuộc trao đổi với báo chí.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Hải Dương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 9-10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Ông Võ Duy Yên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến số người lao động Quảng Ngãi đang làm việc trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận bị mất việc làm tăng đột biến kéo theo lượng hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm việc làm mới nộp đến Trung tâm không ngừng tăng lên trong thời gian qua.
Liên quan đến việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về thanh toán chi phí xét nghiệm theo chế độ bảo hiểm y tế để sàng lọc các trường hợp mắc COVID-19.
Từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 28/7/2020.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 trên địa bàn.
Để hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện.
Trong 15 chương trình tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đang triển khai có đến 14 chương trình mà đối tượng thụ hưởng là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Do tác động của dịch bệnh COVID, công ty giày da Huê Phong (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) tiếp tục cho trên 1.500 công nhân nghỉ việc vào cuối tháng 8, trong đó có 198 nữ công nhân sắp sinh.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH), trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ và các Bộ, ngành đã có nhiều chính sách có lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB- XH) vừa đồng ý với BHXH Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp (DN) trên cả nước tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020 vì tác động của dịch bệnh COVID-19.
Bạn đọc hỏi: Tôi 33 tuổi và nghỉ việc từ cuối tháng 4/2020 do dịch COVID-19 và đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 6 tháng. Hiện, tôi làm lao động tự do và muốn tiếp tục tham gia BHXH, BHYT tự nguyện thì phải làm những thủ tục gì và cách tính để hưởng lương hưu sau này như thế nào?
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8 và tháng 9/2020 trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Bạn đọc hỏi: Người lao động (NLĐ) được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa là bao nhiêu ngày khi bị mắc các bệnh thông thường trong một năm?
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có công văn 3949/CV-BCĐ về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc.