Sáng 25/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các phường Mỹ Tho, Sa Đéc, Cao Lãnh và các xã Tân Phú Đông, Tân Thới, Tân Long.
Ngành Y tế đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, quản trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, việc nâng cao, chuẩn hóa năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã, phường trở thành nhiệm vụ then chốt. Tại Hà Nội, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống y tế cơ sở: Không chỉ bảo đảm hoạt động thông suốt, gần dân mà còn phải chuyển mạnh tư duy từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây là hướng đi tất yếu nhằm giảm áp lực cho tuyến trên, nâng cao chất lượng sống và chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh trong bối cảnh đô thị đông dân, tốc độ già hóa dân số nhanh và mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp.
Tỉnh Bắc Ninh hướng tới mục tiêu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử.
Suốt thời gian dài, người dân ở các khu vực vùng ven, vùng xa phải mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để đến các cơ sở y tế khu vực trung tâm để khám, chữa bệnh. Nguyên nhân là do hệ thống y tế cơ sở chuyên sâu chưa thể về đến tận các khu vực. Để giải quyết vấn đề này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong đưa bác sĩ, mở rộng bệnh viện ở các vùng xa, hải đảo nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân.
Một trong những yêu cầu trọng tâm mà Nghị quyết 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đề cập, đó là chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh toàn dân", lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ hệ thống y tế cơ sở, các trạm y tế bắt đầu vận hành theo mô hình mới, trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" với mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
Sau hợp nhất, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe cho gần 15 triệu dân, trở thành hệ thống y tế có quy mô lớn nhất cả nước.
TP Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân trong năm 2026, trên cơ sở huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập tham gia, góp phần bảo đảm việc tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và rộng khắp.
Ngày 16/5, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp thành phố đợt 1 năm 2026. Đây là lần đầu tiên ngành Y tế Cần Thơ triển khai đồng bộ mô hình khám sức khỏe miễn phí gắn với lập sổ sức khỏe điện tử theo định hướng chăm sóc sức khỏe toàn dân của Chính phủ.
Ngày 15/5, tại phường Tân Thành, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ phát động khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Bộ Y tế ban hành Quyết định 1284/QĐ-BYT hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó nêu rõ các nội dung khám cho trẻ, đặc biệt có cả phần khám trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16-30 tháng tuổi)...
Học bổng khuyến khích dành cho người học lĩnh vực y tế dự phòng có thể tới vài triệu đồng mỗi tháng.
Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Theo chương trình này, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 miễn phí viện phí cơ bản cho người dân trên địa bàn.
Trước sự phát triển nhanh của lĩnh vực nha khoa trên địa bàn, ngày 4/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến thẩm định danh mục kỹ thuật nhằm bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và an toàn cho người bệnh.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh phân bổ thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 tại 161 cơ sở khám chữa bệnh và 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Việc nâng cao chất lượng y tế tại Côn Đảo không chỉ phục vụ trực tiếp cho người dân địa phương mà còn tạo sự yên tâm cho các hoạt động du lịch, phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng này.
Trước yêu cầu phát triển mới của đô thị đặc biệt, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển và vận hành hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng, đa cực, đa trung tâm nhằm bảo đảm mọi người dân, bất kỳ khu vực nào của thành phố đều được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, kịp thời, an toàn và chất lượng.
Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, hướng tới tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, khắc phục những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành và tiệm cận các mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới.
Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế thành phố Cần Thơ đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ, điều dưỡng và hạn chế về cơ sở vật chất, tài chính.
Trong năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường đại học nghiên cứu, xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phục vụ công tác phát hiện vi phạm trong hoạt động quảng cáo y tế trên không gian mạng.
Bộ Y tế cho biết đã nhận được Công văn số 10822/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.