Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Lâm Đồng đẩy nhanh 'Chiến dịch Quang Trung'

Ngày 3/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở tỉnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo tình hình thiên tai với Đoàn công tác Chính Phủ. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tình hình thiệt hại của địa phương sau đợt mưa lũ từ ngày 16/11. Qua thống kê, ở tỉnh nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị hư hỏng, ách tắc do sạt lở đất, 23 nhà dân bị sập, 206 nhà hư hỏng, thiệt hại hơn 4.200 ha cây trồng. Ứng phó với trận mưa lũ, tỉnh huy động lực lượng "4 tại chỗ", cứu hộ, di dời dân và mở đường tạm.

Sau thiệt hại do mưa lũ, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương là 500 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo, tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ ngay cho người dân. Đến nay, các tuyến đèo Prenn, Mimosa đã thông tuyến và tiếp tục xử lý, khắc phục các điểm sạt lở đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025. Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nhà hư hỏng và xây mới nhà bị sập trong thời gian sớm nhất; đồng thời rà soát vùng nguy cơ cao, hỗ trợ khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng hoàn thành việc xây dựng nhà cho nhân dân bị thiên tai xong trước ngày 15/1/2026. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an và tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng; chủ động, kịp thời, tích cực trong ứng phó và phòng, chống thiên tai. Có những thời điểm mực nước tại các hồ đập đều báo động, rất phức tạp nhưng Lâm Đồng đã chủ động điều tiết, giảm thiểu thiệt hại.

Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, bảo đảm tuyệt đối về đời sống nhân dân, nhất là về lương thực, thực phẩm, nước, thuốc men, không để ai thiếu thốn. Đồng thời, tỉnh khẩn trương khắc phục nhanh hạ tầng, xây dựng nhà ở và khôi phục sản xuất để nhân dân đón Tết ổn định, bình yên; huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cùng hỗ trợ. Địa phương rà soát sách vở, đồ dùng học tập để không học sinh nào thiếu thốn phải nghỉ học; tăng cường xử lý môi trường, chăm sóc y tế, phòng chống, dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, từ thực tế trên việc xây dựng nhà ở cho người dân bị sập đổ sau mưa lũ tỉnh Lâm Đồng cần hoàn thành sớm hơn thời gian Thủ tướng chỉ đạo là trong tháng 12/2025. Nhà xây mới chậm nhất là đến ngày 15/1/2016 phải xong. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 7 tiếp tục hỗ trợ, vừa qua đã làm tốt, nay cần tiếp tục làm tốt hơn nữa. Các bộ, ngành, nhất là Bộ Xây dựng tiếp tục khẩn trương sửa chữa lại những đường, đèo bị sạt lở, đưa các hoạt động của đời sống trở lại bình thường. Tỉnh Lâm Đồng sau đợt mưa lũ, cần rà soát tổng thể công tác phòng, tránh thiên tai, đánh dấu mốc lũ, đảm bảo không để công trình cản trở thoát lũ, chủ động các kịch bản ứng phó do thời tiết còn diễn biến phức tạp...

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Đánh giá của WMO về tình hình mưa lũ ở Việt Nam và các nước châu Á
Đánh giá của WMO về tình hình mưa lũ ở Việt Nam và các nước châu Á

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/12, người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Clare Nullis đã công bố thông tin về tình hình mưa lũ ở châu Á thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN