Xem pha sút hỏng penalty khiến Thái Lan bị hất văng khỏi chung kết AFF Cup 2018

Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (8 bàn thắng) tại giải năm nay Adisak Kraisorn sút hỏng penalty đúng ở những giây bù giờ cuối cùng. Pha hỏng ăn này đồng thời đã đá bay tham vọng lập "hat-trick" vô địch Đông Nam Á của đội nhà Thái Lan.

Chú thích ảnh
Malaysia đã tạo nên cú sốc lớn tại bán kết AFF Cup 2018.

Bất ngờ đã diễn ra, khi Malaysia xuất sắc cầm hòa Thái Lan 2-2 trong trận lượt về bán kết ngay tại "thánh địa" Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan), qua đó xuất sắc giành vé chung kết AFF Cup 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu kịch tính cho đến những giây cuối cùng. Một trận bán kết mãn nhãn với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, cùng với những cảm xúc tột cùng.

Với lợi thế sân nhà, Thái Lan là đội chơi chủ động tấn công ngay từ đầu trận và họ có được bàn thắng dẫn trước ở phút 20. Malaysia sau bàn thua đã nhanh chóng tổ chức lại thế trận dù thi đấu dưới áp lực từ người hâm mộ Thái Lan là rất lớn. Đội quân của HLV Tan Cheng Hoe có được bàn thắng san hòa tỷ số.

Bước sang hiệp 2, một lần nữa Thái Lan là đội vươn lên dẫn trước và một lần nữa Malaysia lại là đội san hòa. Thái Lan đã có cơ hội kết liễu trận đấu khi Syahmi Safari chơi bóng bằng tay trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 3. Lằn ranh giữa người hùng và tội đồ quá mong manh. Chân sút đã có tới 8 lần mang về niềm vui cho khán giả nhà là Adisak Kraisorn đã thực hiện cú sút có phần cẩu thả khiến bóng bay vọt xà ngang trong sự thẫn thờ của tác giả, đồng đội và hàng vạn CĐV Thái Lan trên khán đài.

Pha sút penalty đáng quên nhất lịch sử Thái Lan:

Trận hòa kiên cường này đã giúp Malaysia giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách, đồng thời biến Thái Lan trở thành cựu vương. Lịch sử đối đầu trong hơn 10 năm qua với 5 trận toàn thua đã được Malaysia hóa giải trong chuyến làm khách này.

Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Malaysia sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines.

Đội hình ra sân:

Thái Lan: Chatchai Budprom, Chalermpong Kerdkaew, Philip Roller, Pansa Hemviboon, Korrakot Udomsiri, Thitipan Puangchan, Tanaboon Kesarat, Sanrawat Dechmitr, Adisak Kraisorn, Supachai Jaided, Mongkol Tossakrai.

Malaysia: Farizal Marllas, Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Syahmi Safari, Nazirul Hashim, Akram Mahninan, Syamer Abba, Mohamadou Sumareh, Safawi Rasid, Norshahrul Talaha, Zaquan Adha.

Minh Đăng/Báo Tin tức
AFF Suzuki Cup 2018: Cầm hòa Thái Lan, Malaysia giành vé vào chung kết
AFF Suzuki Cup 2018: Cầm hòa Thái Lan, Malaysia giành vé vào chung kết

Với lợi thế cầm hòa 0-0 ở lượt đi trên sân khách tại Malaysia, đội tuyển Thái Lan chiều tối 5/12 tiếp các đối thủ trong trận đấu lượt về với nhiều lợi thế tại sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN