Cầu thủ Dan Ndoye (số 11) ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội tuyển Thụy Sĩ ở phút 46. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh kho cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, tờ Neue Zürcher Zeitung của nước này đánh giá rất cao màn trình diễn của Johan Manzambi, gọi anh là “một vận động viên điền kinh của hành tinh khác”. Trên sân, Johan Manzambi đã tỏa sáng ngay phút thứ 10, chàng trai trẻ đến từ Geneva đã có pha nước rút theo phong cách của một vận động viên điền kinh, vượt qua tất cả các đối thủ và chuyền cho Breel Embolo lập công. Bàn thắng sớm mang tới sự thoải mái cho Thụy Sĩ trước một đội tuyển Algeria kiên cường, mạnh mẽ và không hề sợ hãi. Đội bóng xếp hạng 29 thế giới của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sở hữu một số cầu thủ xuất sắc trong đội hình như Ibrahim Maza của Bayer Leverkusen, hay Riyad Mahrez, cầu thủ 35 tuổi, người đã có nhiều năm kinh nghiệm ở Premier League. Tuy nhiên, với những diễn biến sau đó trên sân, dường như Algeria thiếu một Manzambi. Đội bóng đại diện châu Phi không tìm ra cách đối phó với tốc độ của ngôi sao trẻ của Thụy Sĩ. Và không một cầu thủ tấn công đẳng cấp nào có thể tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ tương tự trước khung thành của Gregor Kobel như Manzambi đã làm ở phía bên kia sân.
Cầu thủ Breel Embolo (số 7) của Thụy Sĩ ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 10. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh kho cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Cùng ngày, tờ Le Temps (một tờ báo Pháp ngữ của Thụy Sĩ) có bài viết đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn bộ tuyển Thụy Sĩ, chơi xuất sắc và tập trung trước Algeria để giành quyền vào vòng 16 đội. Tại Vancouver, đội tuyển Thụy Sĩ kiểm soát trận đấu và được hỗ trợ bởi một chiến thuật phù hợp. Dự kiến, đội bóng của châu Âu sẽ đối đầu với Colombia hoặc Ghana ở vòng tiếp theo. Le Temps cũng dẫn lời HLV Murat Yakin phát biểu sau trận: “Hôm nay chúng tôi đã có một màn trình diễn phòng ngự rất tốt, trong mọi thời điểm của trận đấu, chúng tôi đều phòng thủ chắc chắn và không để đối thủ tạo bất kỳ cơ hội nào”. HLV Murat Yakin cũng dành lời khen cho toàn đội vì đã phải chịu nhiều sức ép trong trận đấu, đồng thời cho rằng các bàn thắng đến đúng thời điểm và đội bóng hoàn toàn xứng đáng giành quyền vào vòng tiếp theo của giải đấu.
Thụy Sĩ phòng ngự chắc chắn, gần như không mắc sai lầm, khiến Algeria phải tập trung tấn công biên và chỉ tạo được một số cơ hội nguy hiểm, trong khi đội bóng châu Âu tận dụng hiệu quả các tình huống phản công để ghi bàn.
HLV Murat Yakin cho biết có thời điểm đội bị lùi sâu và pressing chưa hiệu quả, nhưng Thụy Sĩ đã biết khai thác khoảng trống, ghi bàn đúng lúc và dần kiểm soát thế trận. Ông bày tỏ hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, đồng thời cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ đã ủng hộ đội tuyển.