Đội tuyển Ai Cập thua với kết quả 2-1 sau trận thua giao hữu với đội tuyển Brazil. Ảnh: Getty Images
Mohamed Salah cho biết mục tiêu hàng đầu của "các Pharaoh" là làm cho người dân Ai Cập tự hào, đồng thời nhấn mạnh đội cần tập trung vào đợt tập huấn, rèn luyện chăm chỉ và nghiên cứu kỹ lưỡng bảng đấu. Cầu thủ 33 tuổi thừa nhận đây là bảng đấu khó khăn, nhưng khẳng định mọi đội đều có cơ hội và Ai Cập sẽ nỗ lực tối đa để tiến sâu nhất có thể. Đây sẽ là lần thứ hai “Vua Ai Cập” Mohamed Salah tham dự World Cup sau kỳ 2018 ở Nga, nơi anh ghi 2 bàn nhưng Ai Cập vẫn bị loại ngay vòng bảng trước Uruguay, Nga và Saudi Arabia (Arập Xêút).
HLV Hassan thể hiện thái độ kiên cường. Ông bác bỏ mọi ý kiến cho rằng kết quả trước Brazil sẽ làm giảm tinh thần đội, khẳng định quyết tâm và tham vọng dành cho đội tuyển lớn hơn bất kỳ một kết quả đơn lẻ nào. Trước những tranh luận về công tác chọn quân, chiến thuật gia 59 tuổi nhấn mạnh mọi quyết định đều dựa trên tiêu chí kỹ thuật rõ ràng, không chịu bất kỳ áp lực bên ngoài nào, và với 20 năm kinh nghiệm, ông luôn chọn đúng người cho đúng vị trí.
Nhìn về tương lai, HLV Hassan đặc biệt khen ngợi tiền vệ trẻ Mostafa Ziko - một trong những điểm sáng của trận giao hữu - và thủ môn Mostafa Shobeir, người ông mô tả là "tương lai của bóng đá Ai Cập". Với những tài năng trẻ như Hamza Abdel Karim, chiến lược của ban huấn luyện là dần dần cho họ làm quen với cường độ của bóng đá quốc tế. Về thể lực đội trưởng Salah, Hassan xác nhận ngôi sao số một đang ở trạng thái tốt nhất sau khi hoàn thành chương trình phục hồi.
Tại World Cup 2026, Ai Cập lần thứ tư góp mặt ở giải đấu danh giá nhất hành tinh và được xếp vào bảng G cùng Bỉ, Iran và New Zealand. Đội đã có mặt tại Spokane, Mỹ để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 15/6.