Sân vận động MetLife, nơi đăng cai 8 trận đấu, trong đó có trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Thanh Tuấn - P/v TTXVN tại Mỹ
Tờ Financial Times ngày 9/6 dẫn số liệu từ cổng bán lại vé chính thức của FIFA cho thấy hiện có khoảng 176.000 vé các trận vòng bảng đang được rao bán lại. Mặt bằng giá vé trên thị trường bán lại đã giảm khoảng 20% trong tháng qua. Sau khi tính thêm mức phí giao dịch bán lại 26%, nhiều người mua vé với mục đích đầu cơ được cho là đang đối mặt nguy cơ thua lỗ.
Bên cạnh lượng vé bán lại, FIFA vẫn còn khoảng 15.000 vé vòng bảng được bán trực tiếp trên hệ thống chính thức.
Tình trạng ghế trống, nếu xảy ra, sẽ là một thách thức đối với FIFA khi giải đấu năm nay được mở rộng lên 48 đội và 104 trận đấu, đồng thời được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng rộng rãi mô hình giá vé linh hoạt, trong đó giá được điều chỉnh theo nhu cầu thị trường.
Các số liệu cho thấy mức độ quan tâm giữa các đội tuyển có sự chênh lệch đáng kể. Những trận đấu có sự góp mặt của Iran hiện còn khoảng 16.000 vé chưa được tiêu thụ trên thị trường bán lại, với giá vé thấp nhất khoảng 138 USD.
Ngay cả đội tuyển Mỹ, chủ nhà chính của giải đấu, cũng gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả. Trận mở màn của Mỹ gặp Paraguay vẫn còn khoảng 4.400 vé trên nền tảng bán lại. Dù giá đã giảm đáng kể, phần lớn vé được rao bán vẫn có giá trên 800 USD. Trong khi đó, những vé còn lại được FIFA bán trực tiếp cho trận đấu này có giá từ 1.120 USD.
Giá vé cao từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi quanh World Cup 2026. Tổng chưởng lý bang New York và New Jersey đã mở các cuộc điều tra liên quan đến tình trạng giá vé bị cho là quá cao. Các nhóm cổ động viên ước tính chi phí để theo chân một đội tuyển trong suốt giải đấu năm nay cao gấp khoảng năm lần so với World Cup 2022 tại Qatar.
Đối với trận chung kết dự kiến diễn ra tại bang New Jersey, giá vé hiện dao động từ 4.185 USD cho hạng thấp nhất đến gần 8.700 USD đối với các gói cao cấp.
Dù vậy, FIFA vẫn khẳng định nhu cầu đối với giải đấu ở mức cao. Tổ chức này cho biết hệ thống bán vé đã ghi nhận hơn 500 triệu lượt yêu cầu đặt vé kể từ khi mở bán. FIFA cũng kỳ vọng thu về hơn 3 tỷ USD từ vé và các gói dịch vụ khách sạn trong thời gian diễn ra giải đấu, cao hơn nhiều so với kỳ World Cup 2022.
Trong khi một số trận đấu gặp khó khăn về sức mua, nhiều đội tuyển vẫn ghi nhận nhu cầu rất lớn. Các trận của Mexico gần như kín chỗ, với lượng vé bán lại rất hạn chế và giá giao dịch trung bình cao gấp khoảng bốn lần giá gốc.
Colombia là đội tuyển ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trên thị trường bán lại. Vé trận Colombia gặp Bồ Đào Nha tại Miami hiện được giao dịch với mức giá trung bình cao gấp khoảng sáu lần giá ban đầu, khoảng 3.000 USD cho mỗi vé.
Đội tuyển Scotland, lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1998, cũng thu hút sự quan tâm lớn. Những vé còn lại cho các trận của Scotland đang được giao dịch cao hơn khoảng 85% so với giá phát hành ban đầu.
Trước các chỉ trích liên quan đến giá vé, FIFA gần đây đã bổ sung thêm một số hạng vé giá thấp hơn. Tổ chức này cho biết chiến lược bán vé được thiết kế nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm người hâm mộ khác nhau, với nhiều mức giá phù hợp cho từng đối tượng.