World Cup 2023: Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam cùng bảng với Mỹ, Hà Lan

Lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng E, cùng các đội tuyển Hà Lan, Mỹ và đội thắng trong vòng play-off bảng A (dự kiến diễn ra vào tháng 2/2023). Đây được xem là bảng đấu rất khó đối với đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm VCK FIFA World Cup Bóng đá nữ 2023. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 22/10, lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (VCK World Cup) 2023 đã được tổ chức tại Auckland, New Zealand.

Buổi lễ có sự góp mặt của Thủ tướng New Zealand - bà Jacinda Ardern và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Đại diện của Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung và các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Infantino đã chúc mừng các đội tham dự VCK World Cup 2023, đồng thời khẳng định đây sẽ là một trong những kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử, do được đồng tổ chức tại hai quốc gia rộng lớn là Australia và New Zealand, đồng thời là lần đầu tiên giải đấu mở rộng từ 24 lên 32 đội.

Chú thích ảnh
ĐT nữ Việt Nam ở bảng đấu rất khắc nghiệt với sự góp mặt của ĐT Mỹ – ĐKVĐ thế giới và ĐT Hà Lan- đương kim Á quân thế giới. Ảnh: vff.org.vn

Lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng E, cùng các đội tuyển Hà Lan, Mỹ và đội thắng trong vòng play-off bảng A (dự kiến diễn ra vào tháng 2/2023). Đây được xem là bảng đấu rất khó đối với đội tuyển Việt Nam, do Mỹ đang là đương kim vô địch thế giới, đồng thời là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 4 lần vô địch qua 8 kỳ giải được tổ chức. Trong khi đó, Hà Lan là đương kim Á quân. Đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng chạm trán cả Mỹ và Hà Lan trước đây.

Đại diện còn lại ở bảng E sẽ là Thái Lan, Cameroon hoặc Bồ Đào Nha. Trong đó, Thái Lan và Cameroon sẽ gặp nhau trước và đội thắng trong trận này sẽ tiếp tục đấu với Bồ Đào Nha để giành suất vào VCK World Cup 2023. Trong 3 đội nêu trên, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn cả.

World Cup 2023 là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự và thầy trò HLV Mai Đức Chung là 1 trong 6 đại diện của châu Á tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam không đặt mục tiêu về thành tích mà chỉ quyết tâm chơi hết mình, học hỏi các đối thủ mạnh trên thế giới. Mặc dù vậy, lãnh đạo VFF cùng HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt. 

World Cup 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8, với 32 đội chia đều vào 8 bảng. Các trận đấu của bảng E sẽ được tổ chức tại New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp hạt giống số 1 là đội tuyển Mỹ ở trận mở màn bảng E diễn ra ngày 22/7/2023 trên sân Eden Park (Auckland).

Thanh Phương (TTXVN)
Việt Nam đụng độ đương kim vô địch Mỹ và Á quân Hà Lan tại World Cup bóng đá nữ 2023
Việt Nam đụng độ đương kim vô địch Mỹ và Á quân Hà Lan tại World Cup bóng đá nữ 2023

Kết quả bốc thăm đã đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng hai đối thủ rất mạnh là ĐKVĐ Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan tại World Cup bóng đá nữ 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN