WORLD CUP 2018: Uruguay đánh bại chủ nhà Nga, đứng đầu bảng A

Bước vào trận đấu cuối cùng vẫn còn tính chất quyết định xem đội nào sẽ đứng đầu bảng A nên cả Nga và Uruguay đều tung vào sân đội hình mạnh nhất.

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ hai đội. Ảnh: AFP/TTXVN

Với lợi thế sân nhà, Nga không ngần ngại chơi tấn công trước một Uruguay vẫn đưa ra sân cặp "sát thủ" Luis Suarez - Edinson Cavani. Trong thời điểm hai đội đang chơi giằng co trên sân, bất ngờ đại diện của Nam Mỹ có bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 10, Uruguay được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay ngoài vòng cấm địa của Nga, từ chấm đá phạt, Luis Suarez đã rất tinh quái khi sút bóng thấp, hướng vào góc xa khuất phục thủ thành Akinfeev.

Với lợi thế dẫn trước sớm, Uruguay không gặp nhiều khó khăn trong việc "điều khiển" nhịp độ trận đấu theo hướng có lợi cho họ. Phút thứ 23, tỷ số tiếp tục được nâng lên cho Uruguay. Từ cú sút xa của Diego Laxalt, bóng chạm chân của Denis Cheryshev đổi hướng bay vào lưới.

Có hai bàn thắng "làm vốn", các cầu thủ Uruguay tiếp tục tổ chức tấn công nhằm gây sức ép cho đội chủ nhà Nga. Trước những đợt lên bóng đầy tốc độ của Uruguay, hậu vệ Igor Smolnikov đã phạm lỗi dẫn tới thẻ vàng thứ 2 chỉ trong vòng 10 phút. Và từ phút thứ 36, Nga chỉ chơi với 10 trên sân nên dù rất cố gắng trong những phút cuối hiệp 1, các học trò của HLV Stanislav Cherchesov không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số.

Những gì diễn ra trong hiệp 2 cũng không theo hướng thuận lợi cho tuyển Nga. Việc phải chơi căng ra để lấp vị trí thiếu hụt trong đội hình đã khiến các cầu thủ chủ nhà xuống sức nhanh chóng. Trong khi đó, với hai cái tên chất lượng trên hàng công, Uruguay liên tục gây ra nhiều khó khăn cho khung thành của Akifeev.

Lẽ ra, đội bóng tới từ Nam Mỹ đã có thể thêm được bàn thắng nếu Cavani không vô duyên trong những pha kiến tạo của đồng đội. Phải tới phút thứ 88, ngôi sao đang thi đấu cho Paris Saint German mới được "khai hỏa". Từ pha đá phạt góc của đồng đội, Godin bật cao đánh đầu song bị thủ môn Akinfeev cản phá, bóng bập ra đúng vị trí của Cavani và tiền đạo này đã đệm bóng lập công.

Với chiến thắng 3-0 trước Nga, Uruguay đã giành được 9 điểm, đứng đầu bảng A đầy thuyết phục. Trong khi đó, trận thua này sẽ giúp các cầu thủ Nga "trở lại mặt đất" sau hai chiến thắng đầu tiên, cũng như là cơ hội để họ cân nhắc lại các chiến thuật khi đối đầu với những đội bóng chất lượng.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Ai Cập và Saudi Arabia đã chơi một trận đấu quyết liệt vì màu cờ sắc áo và danh dự. Trong lần thứ 2 thi đấu tại World Cup 2018, Mohamed Salah đã mở tỷ số cho Ai Cập. Tuy nhiên, đội bóng đại diện cho châu Phi đã không bảo toàn được tỷ số khi để Salman Al-Faraj san hòa cho Saudi Arabia bằng cú sút phạt 11m thành công ở phút thứ 45.

Trước đó, Saudi Arabia cũng được hưởng 1 quả 11m khác nhưng Fahad Al-Muwallad sút không thành công.

Trong hiệp 2, cả Saudi Arabia và Ai Cập chơi giằng co nhưng bất ngờ đội bóng tới từ châu Á có bàn thắng ở phút 93, qua đó giành chiến thắng 2-1.

Xếp hạng bảng A: 1. Uruguay (9 điểm); 2. Nga (6 điểm); 3. Saudi Arabia (3 điểm); 4. Ai Cập (0 điểm).

Anh Hiển (TTXVN)
Uruguay và Nga: 'Gấu Nga' ngày càng lợi hại với Cheryshev
Uruguay và Nga: 'Gấu Nga' ngày càng lợi hại với Cheryshev

Denis Cheryshev không phải sự lựa chọn để các CĐV Nga đặt niềm tin tại World Cup 2018. Nhưng cầu thủ 27 tuổi này đang từng bước vươn mình trỗi dậy, khẳng định tên tuổi trong làng túc cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN