Vòng 2 V-League 2021 giữa HAGL - SLNA: Pleiku mở hội đón ngày Kiatisak ra mắt

Kiatisak luôn giành những kết quả tốt cùng HAGL trên sân Pleiku khi đấu với SLNA trong quá khứ. Người hâm mộ bóng đá phố Núi kỳ vọng vận may của “Zico Thái” sẽ tiếp tục đến với mình khi HAGL tiếp SLNA ở trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2021 diễn ra chiều 22/1.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữ HAGL và SLNA được báo sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt. Ảnh: TTVH

Sân Pleiku luôn là điểm tựa vững chãi của HAGL. Ở V-League mùa giải trước, khán giả chủ nhà đã chứng kiến tới 6 chiến thắng (còn lại là 1 trận hoà và 2 trận thua) của HAGL. Đó là một nguồn động lực tinh thần rất lớn để các cầu thủ HAGL tiếp tục hướng tới 3 điểm ở trận gặp SLNA lần này.

Ở trận ra quân mùa giải mới, đội bóng phố Núi đã phải nhận thất bại 0 - 1 trước Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất. Vì thế, được trở về chơi trên nhà, HAGL rất quyết tâm giành chiến thắng trong ngày HLV Kiatisak ra mắt sân Pleiku mùa này, đồng thời tránh trường hợp sớm bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc đua Top 6.

Sân Pleiku được dự báo sẽ rất "nóng" khi người hâm mộ HAGL muốn đến cổ vũ cho huyền thoại của mình là Kiatisak sau hơn 10 năm trở lại dẫn dắt đội bóng phố Núi.

Sau vòng 1 đầy rẫy những bất ngờ, còn quá sớm để nói lên điều gì. Nhưng với HLV Kiatisak, ông cần một chiến thắng trong ngày chào sân Pleiku sau hơn 10 năm trở lại. Trận thua trên sân Thống Nhất là trận đấu thất vọng của đội bóng phố Núi, dù có lực lượng mạnh hơn, tạo được thế trận tốt hơn. Các học trò của HLV Kiatisak đã tỏ ra bế tắc trong tấn công cùng hàng thủ bộc lộ những sai lầm. Một trong những điểm yếu lớn nhất của HAGL ở trận đấu đó chính là thiếu vắng một nhà tổ chức trên sân. Sự vắng mặt của Tuấn Anh là điều mà HLV Kiatisak đã phải thừa nhận, nó là nguyên nhân tạo nên khoảng trống ở giữa sân của HAGL.

Chú thích ảnh
Kiatisak (phải) được mời về với hy vọng mang đến làn gió mới cho đội bóng phố Núi. TTVH
Trong 5 lần đối đầu với đội bóng xứ Nghệ cả trên tư cách cầu thủ cho đến HLV trưởng ở sân Pleiku, Kiatisak không một lần thất bại, trong đó có tới 4 chiến thắng.

Tin vui với người hâm mộ HAGL là Tuấn Anh đã bình phục và có thể ra sân trong cuộc tiếp đón SLNA lần này. Tiền vệ đội trưởng người Thái Bình được kỳ vọng sẽ hợp cùng Xuân Trường, Minh Vương tạo nên bệ phóng vững chắc tiếp sức cho hàng công của đội chủ nhà.

Ở bên kia sân, SLNA cũng chưa cho thấy gì khác biệt so với mùa bóng trước. Trước tân binh Bình Định lại được thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng chỉ giữ lại được 1 điểm trong thế trận lép vế so với đối phương.

HLV Ngô Quang Trường và Kiatisak từng là đồng đội cũ của nhau ở đội bóng phố Núi những năm đầu thế kỷ 20.

HLV Ngô Quang Trường sẽ không có được đầy đủ lực lượng trong màn so tài với HAGL khi mà trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh không thể ra sân vì án treo giò. Thêm vào đó, sự ra đi của Hồ Tuấn Tài cũng phần nào khiến khả năng tấn công của đội bóng xứ Nghệ bị ảnh hưởng. Niềm hy vọng của SLNA lần này được đặt trọn lên vai tiền vệ trẻ tài năng Phan Văn Đức.

Mùa giải năm nay, SLNA không có những sự bổ sung nhân sự ào ạt, nhưng vẫn giữ được hồn cốt trong cách chơi của mình. Đó là một tinh thần thi đấu rất máu lửa và đầy quyết tâm.

Một trận đấu được ví như "nước đấu với lửa", chất kỹ thuật mềm mại như nước của HAGL liệu có áp chế được sự cứng rắn, giàu "chất lửa" vốn đã thành thương hiệu của đội bóng xứ Nghệ? Câu trả lời sẽ có được lúc 17 giờ ngày 22/1 trên sân Pleiku.

-Trong 2 lần so tài trên sân Pleiku gần đây phần thắng đều nghiêng về HAGL.

-Trong 11 lần đối đầu gần nhất, HAGL chiếm ưu thế với 5 thắng, 4 hòa và chỉ để thua 2.
L. Sơn/Báo Tin tức
Vòng 2 V-League 2021 rất đáng chờ đợi
Vòng 2 V-League 2021 rất đáng chờ đợi

Cuộc đối đầu giữa Thanh Hoá và nhà ĐKVĐ Viettel, TP Hồ Chí Minh gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL tiếp SLNA, hay Hà Nội FC so tài cùng Bình Dương là những trận cầu rất đáng chú ý và mong đợi của vòng 2 V-League 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN