V-League 2021: Chuyến đi 'bão táp' của Hà Nội FC tới Lạch Tray

Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, đẩy lùi, cuối tuần này V-League 2021 sẽ trở lại với các trận đấu bù của vòng 3 tiếp tục hành trình về đích. Trận đấu đáng chú nhất là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Hà Nội FC trên sân Lạch Tray.

Mệnh lệnh phải thắng

Chú thích ảnh
Trận Hải Phòng và Hà Nội FC hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: TTXVN

Sau 2 vòng đấu, Hải Phòng đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. Trước đội bóng đang có sự khởi đầu tệ hại là Hà Nội FC sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đặc biệt khi được thi đấu tại "chảo lửa" Lạch Tray.

Nếu như Hải Phòng đang đứng đầu bảng xếp hạng với 2 trận toàn thắng, thì Hà Nội đứng bét bảng với 2 trận toàn thua. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhận mệnh lệnh không được phép sảy chân trong chuyến làm khách tại thành phố Cảng lần này trước khi quá muộn cho việc trở lại đường đua vô địch.

Chỉ có điều hơi đáng tiếc cho đội chủ nhà Hải Phòng là khi đang ở giai đoạn hưng phấn về phong độ thì mùa giải lại phải tạm ngừng để phòng chống dịch COVID-19, nếu không thì các cầu thủ Hà Nội FC chắc chắn sẽ gặp khó khăn nhiều hơn nữa.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC khởi đầu mùa giải với phong độ cực kỳ tệ hại. Ảnh: TTXVN
Trong 4 lần đối đầu với Hà Nội FC trên sân Lạch Tray, Hải Phòng mới chỉ thua 1 trận còn lại toàn khiến đối phương phải ngậm ngùi rời sân trong cảnh trắng tay.

Đội bóng Thủ đô đã hụt cả hàng thủ từ chấn thương của Duy Mạnh, Văn Hậu cho đến việc Đình Trọng mất phong độ. Duy Mạnh cũng được ra sân trong trận gặp B.Bình Dương ở vòng 2, nhưng đó cũng là một trong những trận đấu đáng quên nhất của anh và các đồng đội. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã không có điểm nào trước kỳ nghỉ Tết và họ đang rất kỳ vọng những cầu thủ trẻ Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Việt Anh… sớm lấy lại phong độ để đưa đội bóng vượt qua khó khăn.

Trước chuyến làm khách ở Hải Phòng tham dự trận dấu bù vòng 3 V-League, lãnh đạo Hà Nội FC đã bổ nhiệm cựu tuyển thủ quốc gia, Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn làm trợ lý HLV trưởng.

Nếu không chấn chỉnh kịp thời có thể Hà Nội FC sẽ đứng trước nguy cơ bị bật ra khỏi Top 6 sau khi giai đoạn 1 khép lại. Và hơn ai hết, nhà cầm quân xứ Thanh tự cảm nhận được ghế “thuyền trưởng” của mình đang ngày một nóng lên nếu Hà Nội FC vẫn tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu tích cực như 2 vòng đấu vừa qua.

Khác với khả năng sẽ là trận đấu kín, không đón khán giả như dự kiến ban đầu. Vào giờ chót, CLB Hải Phòng đã chốt phương án trận đấu diễn ra trên sân hạn chế khán giả.

Chú thích ảnh
Hải Phòng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với phong độ ấn tượng. Ảnh: TT&VH

Theo đó, số vé bán ra không quá 5.000 vé. Khán giả sẽ ngồi chủ yếu ở 2 khán đài A và B, tuân thủ quy định giữ khoảng cách. Khán đài C chỉ phục vụ đón CĐV đội bóng Hà Nội FC với số lượng không quá 200 người.

Việc mở cửa đón khán giả, dù ít cũng là tin mừng với thầy trò đội chủ nhà cũng như hội CĐV Hải Phòng, bởi đội bóng đất Cảng vốn có truyền thống là khán giả yêu mến họ ở mức cuồng nhiệt nhất.

Tập trung phòng chống dịch

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, V-League trở lại khá muộn. Để kịp tiến độ, Ban tổ chức giải đã thống nhất đưa bóng lăn trở lại trên sân cỏ vào cuối tuần này, bắt đầu từ ngày 13/3 với 5 cặp đấu bù của vòng 3, giai đoạn 1.

Theo Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF), các trận đấu sẽ được tổ chức theo 1 trong 3 hình thức: Trận đấu kín (không có khán giả), trận đấu hạn chế (giới hạn số lượng khán giả) hoặc trận đấu bình thường. Lịch thi đấu từng vòng được xem xét và ban hành sao cho thích hợp để không làm ảnh hưởng đến lịch hội quân của tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại bảng G, World Cup 2022 - khu vực châu Á cũng như việc lượt đi V-League phải khép lại vào tháng 7/2021.

Quãng nghỉ hơn 3 tuần vừa qua khiến nhiều đội bóng phải lo siết lại thể lực cho các cầu thủ vì phải đá dồn 2 trận/tuần. Đặc biệt là với CLB phải thi đấu ở đấu trường khu vực và châu lục. Việc thi đấu với mật độ dày đặc cũng đồng nghĩa với nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ cũng tăng lên. Cùng với đó, các cầu thủ, đội bóng sẽ không có nhiều thời gian tập luyện. Chỉ riêng việc di chuyển, rồi cho các cầu thủ hồi phục đã ngốn hết thời gian.

Chú thích ảnh
Nhiều sân sẽ phải hạn chế khán giả vào xem trực tiếp các trận đấu nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
V-League 2021 trở lại cuối tuần này và duy nhất sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) với trận Than Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh là không đón khán giả. Có 4 trong 5 đội chủ nhà của loạt trận đấu bù vòng 3 đã được phép tổ chức đón một lượng khán giả hạn chế vào sân.

Đưa giải đấu thi đấu trở lại, Ban tổ chức giải rất chú trọng tới cong tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi sân sẽ có cách áp dụng khác nhau và thậm chí, không loại trừ khả năng sẽ có sân không cho phép khán giả đến sân hoàn toàn.

“Các Ban tổ chức trận đấu sẽ chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để xin phép tổ chức trận đấu theo lịch mà VPF đã ban hành. Về hình thức tổ chức có khán giả hay không là do cơ quan chính quyền địa phương có thẩm quyền quyết định. Ban tổ chức giải cũng mong muốn CĐV có thể vào sân để các trận đấu sôi động, hấp dẫn hơn. Nhưng vấn đề an toàn cần đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng ban điều hành giải V-League cho biết.

Đã có rất nhiều các quy định cụ thể được VFF đưa ra. Các trận đấu sẽ được Ban tổ chức cho đo thân nhiệt đối với tất cả các thành viên tham gia trận đấu và khán giả (nếu có), những ai có thân nhiệt trên 37,5 độ C không được vào sân. Đồng thời, Ban tổ chức niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các cổng ra, vào sân vận động và phòng thay đồ theo quy định.

Cùng với đó, toàn bộ khu vực khán đài và phòng chức năng ở sân phải được dọn dẹp vệ sinh, khử trùng (nếu cần) vào buổi sáng của ngày diễn ra trận đấu, các thành viên tham gia trận đấu phải đeo khẩu trang (ngoại trừ cầu thủ, trọng tài tại sân thi đấu) trong thời gian khởi động và diễn ra trận đấu.

Đây cũng là một sự chủ động để cho các trận đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia sẵn sàng trở lại. Theo đó, VPF yêu cầu các đội bóng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 theo văn bản hướng dẫn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã được công bố trước đó. VPF cũng đề nghị Ban tổ chức các trận đấu, CLB có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận tổ chức trận đấu ít nhất 4 ngày trước khi trận đấu đó diễn ra.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2021:
Ngày 13/3:
17 giờ: Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
18 giờ: Hải Phòng - Hà Nội FC.

Ngày 14/3:
17 giờ: HAGL - Bình Định.
18 giờ: Quảng Ninh - TP Hồ Chí Minh.
19 giờ 15 phút: Viettel - Bình Dương.

L. Sơn/Báo Tin tức
Chuẩn bị chu đáo cho ngày trở lại của V.League 2021
Chuẩn bị chu đáo cho ngày trở lại của V.League 2021

Sau gần 2 tháng phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V.League 2021) đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan thống nhất đưa bóng lăn trở lại trên sân cỏ vào cuối tuần này, bắt đầu từ ngày 13/3 với 5 cặp đấu bù của vòng 3, giai đoạn 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN