VCK U23 châu Á 2022: U23 Việt Nam đi tiếp và bị loại trong trường hợp nào?

Lượt trận thứ 2 bảng C Vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã khép lại với các kết quả: U23 Việt Nam hòa Hàn Quốc 1 - 1 và Thái Lan thắng Malaysia 3 - 0. Với kết quả này, U23 Hàn Quốc và Thái Lan có cùng 4 điểm nhưng đội bóng xứ chùa vàng tạm dẫn đầu nhờ hơn điểm fair-play. U23 Việt Nam đứng thứ 3 với 2 điểm, còn Malaysia chưa có điểm nào đã chính thức bị loại.

Chú thích ảnh
Cục diện bảng C của tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận. Ảnh: L.S

Cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng gay cấn và kịch tính. Ba đội U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Việc có được 1 điểm trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, tuyển U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối cùng bảng C diễn ra ngày 8/6, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau, còn U23 Việt Nam gặp đội bóng đá bị loại U23 Malaysia. Cả 2 trận đấu sẽ diễn ra cùng vào lúc 20 giờ.

U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết nếu:

- U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia và trận U23 Thái Lan gặp Hàn Quốc có kết quả thắng thua.

- U23 Việt Nam thắng Malaysia và U23 Thái Lan hòa Hàn Quốc với các tỷ số 0 - 0 hoặc 1 - 1 (theo quy định của AFC, khi các đội bằng điểm tại vòng bảng Giải U23 châu Á 2022, thành tích đối đầu sẽ được tính đến đầu tiên).

Khi ấy, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan có cùng 5 điểm nhưng U23 Thái Lan và Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nhờ có thành tích đối đầu tốt hơn. Cụ thể, khi gặp nhau, ba đội đều giành được 2 điểm nhưng U23 Thái Lan và U23 Việt Nam ghi nhiều bàn thắng hơn U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam sẽ bị loại nếu:

- U23 Việt Nam không thắng được U23 Malaysia.

- U23 Việt Nam thắng Malaysia và trận U23 Hàn Quốc và Thái Lan hòa nhau 2 - 2. Trong khi thầy trò HLV Gong Oh-kyun thắng Malaysia ít hơn 3 bàn cách biệt.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng Malaysia 4 - 1 xảy ra và Hàn Quốc hòa 2 - 2 với Thái Lan thì giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ bằng tất cả các chỉ số như đối đầu, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng. Khi đó, U23 Thái Lan sẽ giành ngôi nhất bảng khi có 2 điểm và ghi 4 bàn thắng (tính đối đầu giữa ba đội). U23 Việt Nam và Hàn Quốc có cùng 2 điểm và đều ghi được 3 bàn thắng. U23 Việt Nam và Hàn Quốc sẽ xét điểm fair-play để xác định đội đi tiếp. Hiện U23 Việt Nam bị 1 thẻ vàng sau 2 trận, còn U23 Hàn Quốc có 1 tấm thẻ đỏ, tuy nhiên, chỉ số fair-play có thể sẽ thay đổi trong trận đấu cuối cùng.

- U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia, U23 Thái Lan và Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số 3 - 3 trở lên. Khi đó, U23 Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc có cùng 5 điểm nhưng thành tích đối đầu của U23 Hàn Quốc và Thái Lan tốt hơn Việt Nam (cùng 2 điểm nhưng ghi nhiều bàn hơn Việt Nam).

Minh Đăng/Báo Tin tức
VCK U23 châu Á 2022: AFC đánh giá cao tiền vệ Khuất Văn Khang
VCK U23 châu Á 2022: AFC đánh giá cao tiền vệ Khuất Văn Khang

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lựa chọn tiền vệ Khuất Văn Khang là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra tối 5/6 trong khuôn khổ Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN