SEA Games 31: Quốc tế ấn tượng về không khí bóng đá tại sân Thiên Trường

Các trận bóng đá tại SEA Games 31 đã thu hút được lượng khán giả khổng lồ, bất kể đội chủ nhà Việt Nam có thi đấu ngày hôm đó hay không.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Việt Nam nhiệt tình cổ vũ cho cầu thủ hai đội U23 Singapore gặp U23 Lào trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), mở màn các trận đấu ở bảng B môn Bóng đá nam tại SEA Games 31. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trang fanpage ASEAN Football đăng tải hình ảnh choáng ngợp tại sân Thiên Trường tối 7/5 - thời điểm diễn ra 2 trận đấu bóng đá bảng B, U23 Lào gặp U23 Singapore và U23 Thái Lan gặp U23 Malaysia. Theo ASEAN Football, sân vận động ở thành phố Nam Định đã lập kỷ lục của SEA Games.

Trang chủ nêu rõ: “Thật là bầu không khí cuồng nhiệt. 30.000 cổ động viên có mặt ở sân Thiên Trường tối nay. Đây là kỷ lục mới về trận đấu có nhiều khán giả nhất tại một sân vận động trung lập trong lịch sử SEA Games”.

Thái Lan là đội thất bại trong ngày ra quân ở nội dung bóng đá nam tại SEA Games 31, nhưng ngay đến truyền thông Thái Lan cũng phải dành lời khen cho bầu không khí cuồng nhiệt đến mê mẩn ở sân Thiên Trường. Tờ Siam Sport của "Xứ Chùa Vàng" ca ngợi: "Loạt trận đầu tiên vòng bảng bóng đá nam SEA Games diễn ra thật mãn nhãn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cổ vũ vang dội cả sân vận động Thiên Trường". 

Trong khi đó báo chí Malaysia cho rằng: "Có thể nói cổ động viên Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho U23 Malaysia, tiếp thêm động lực tinh thần để Malaysia hướng đến việc giành quyền vào vòng sau".

Trang fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Lào cũng đăng tải hình ảnh cổ động viên Việt Nam, kèm theo những dòng cảm ơn về sự khích lệ của người hâm mộ Việt Nam dành cho các cầu thủ Lào trong trận đấu với đội tuyển Singapore. Còn U23 Singapore cũng cảm thấy phấn khích, khi họ được thi đấu giữa một sân vận động đầy ắp khán giả - điều mà các đội tuyển Singapore hiếm khi được chứng kiến khi đá ở nước ngoài, trên những sân trung lập.

Không chỉ giới truyền thông, các cổ động viên Đông Nam Á cũng dành những lời tán thưởng khung cảnh sôi động trên sân vận động Thiên Trường trong ngày mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Nhiều người ca ngợi tình yêu bóng đá của các cổ động viên Việt Nam.

Tài khoản Nat Nattapon viết: “Thật tuyệt vời. Tôi muốn nhìn thấy nhiều khán giả như thế này ở mọi trận đấu. Không cần biết họ cổ vũ cho đội nào nhưng đây đúng là bầu không khí khiến người ta cảm thấy phấn khích. Xin cảm ơn vì sự cổ vũ của cổ động viên Việt Nam”.

Trong khi tài khoản Ravi Raman ca ngợi: “Cổ động viên Việt Nam chính là những fan bóng đá chân chính. Dù tuyển Việt Nam không thi đấu nhưng sân vận động vẫn đầy ắp khán giả”, tài khoản mang tên Alex PM lại ca ngợi “Việt Nam là nước chủ nhà tốt nhất" của các kỳ SEA Games.

Theo lịch thi đấu, trong ngày 9/5 sẽ diễn ra 2 trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam tại sân Thiên Trường. Vào lúc 16h00, U23 Lào sẽ đối đầu U23 Campuchia, tiếp đó sẽ là trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Thanh Phương  (TTXVN)
'Chảo lửa' Thiên Trường - nơi truyền tải thông điệp thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam
'Chảo lửa' Thiên Trường - nơi truyền tải thông điệp thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam

Bằng những tình cảm hết sức nồng ấm của người hâm mộ thành Nam, sân Thiên Trường đã trở thành sân nhà của Đội tuyển bóng đá U23 Lào trong trận ra quân tại SEA Games 31.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN