Sân Thiên Trường mở hội, người dân háo hức chờ 'bữa tiệc' bóng đá

Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định được lựa chọn tổ chức bảng B môn Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra từ ngày 6 - 23/5. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất sân bãi thi đấu, tập luyện, nơi ăn, nghỉ cho đội tuyển các nước, người dân Nam Định rất háo hức chào đón kỳ SEA Games có bộ môn thi đấu được tổ chức tại địa phương.

Thỏa mãn niềm đam mê, tình yêu bóng đá

Chú thích ảnh
Đội tuyển U23 Singapore đến tham quan sân Thiên Trường. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Những ngày này, các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Nam Định như: Vị Hoàng, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Hùng Vương... thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Người dân Nam Định đã lên kế hoạch thu xếp thời gian đến sân cổ vũ các đội bóng thi đấu với tinh thần vì tình yêu bóng đá đẹp; đồng thời cảm nhận không khí của ngày hội bóng đá trên sân vận động Thiên Trường.
 
Ông Trần Văn Hà ở đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định chia sẻ, đã 19 năm, người dân thành Nam mới có cơ hội được sống trong không khí của một kỳ SEA Games được tổ chức tại địa bàn. Năm 2003, tại SEA Games 22, tỉnh Nam Định được Ban Tổ chức lựa chọn tổ chức một bảng Vòng loại, Bán kết, Chung kết nam, nữ Bóng chuyền bãi biển và một bảng vòng loại Bóng đá nữ trên sân vận động Thiên Trường - khi ấy còn có tên là sân vận động Chùa Cuối.
 
Theo ông Hà, bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31 được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường không có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Song đây là lần đầu tiên người dân Nam Định có dịp được theo dõi trực tiếp các đội Bóng đá nam hàng đầu khu vực Đông Nam Á thi đấu. Do đó, gia đình ông sẽ thu xếp công việc đến sân xem tất cả các trận đấu từ Vòng bảng đến Bán kết.
 
Là người đam mê bóng đá cuồng nhiệt, anh Nguyễn Văn Giang ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên cùng nhóm bạn (khoảng 10 người) sắp xếp công việc để đến sân Thiên Trường theo dõi các trận đấu đầu tiên của bảng B giữa U23 Singapore - U23 Lào và U23 Thái Lan - U23 Malaysia chiều 7/5. Anh Giang phân tích, U23 Thái Lan - đội bóng từng giành 16 chức vô địch SEA Games vẫn là đối thủ lớn của U23 Việt Nam trên hành trình hướng đến tấm huy chương Vàng SEA Games 31 của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo. Các đội U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Campuchia và U23 Lào với nhiều cầu thủ trẻ tài năng thi đấu rất ấn tượng thời gian gần đây, hứa hẹn các trận cầu tại bảng B cũng rất hấp dẫn, kịch tính, đáng xem.
 
Anh Giang cho rằng, người dân Nam Định được cả nước biết đến với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Các trận đấu trên sân vận động Thiên Trường luôn có số lượng khán giả đông nhất cả nước. Bốn khán đài của sân vận động này với hơn 20.000 chỗ ngồi thường xuyên được lấp đầy trong các trận đấu tại V.League những năm qua. Vì vậy, việc UBND tỉnh Nam Định quyết định mở cửa miễn phí các trận thi đấu Bóng đá tại SEA Games lần này trên sân Thiên Trường đã thỏa mãn niềm đam mê, tình yêu bóng đá của người dân tỉnh nhà.

Thể hiện tinh thần thân thiện, hiếu khách

Chú thích ảnh
Đội tuyển U23 Campuchia đến tham quan sân Thiên Trường. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Các trận đấu trên sân vận động Thiên Trường sẽ được đông đảo người hâm mộ và Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định ở 10/10 huyện, thành phố phủ kín với nhiều hoạt động, hình thức cổ vũ độc đáo, hấp dẫn. Ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Nam Định thông tin, cổ động viên trong tỉnh sẽ tham gia chương trình diễu hành qua các tuyến phố thành phố Nam Định và xung quanh sân vận động nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tinh thần cuồng nhiệt, hiếu khách, thân thiện của người dân thành Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trên khán đài B sân Thiên Trường, trong các trận đấu, dự kiến sẽ có sự góp mặt của 60 tay kèn, dàn trống cùng các nhạc cụ đặc trưng của Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á. Những bài hát về quê hương, đất nước Việt Nam và các bản nhạc đặc trưng của 5 quốc gia góp mặt tại bảng B được hy vọng sẽ mang đến không khí, hình ảnh đặc biệt, khó quên với khán giả trong và ngoài nước về mảnh đất, con người Nam Định. Ngoài tinh thần cuồng nhiệt cổ vũ hết mình khi các đội thi đấu, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn thể thao, cá nhân, cổ động viên, du khách trong và ngoài nước đến Nam Định trong kỳ SEA Games 31 này.

Để bảng đấu Bóng đá nam trên sân Thiên Trường diễn ra thành công, tỉnh Nam Định đã quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, chi 25 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục sân vận động này. Thảm cỏ sân Thiên Trường đã được thay mới bằng phương pháp gieo hạt giống cỏ tự nhiên tốt nhất hiện nay, cỏ lá kim Bermuda. Toàn bộ ghế ngồi khán đài B được thay mới. Màn hình LED hiển thị số khổ lớn đã được lắp đặt…, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tập luyện, thi đấu quốc tế. Tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 31 lựa chọn khách sạn Nam Cường (chuẩn 4 sao), đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất làm nơi lưu trú, ăn ở, sinh hoạt cho các Đội bóng ở bảng B thi đấu tại Nam Định. Tỉnh bố trí hai sân tập tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định để các đội bóng tập luyện...

Phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm SEA Games 31 tổ chức tại khách sạn Nam Cường, thành phố Nam Định vào trưa 6/5, đại diện các đoàn thể thao, huấn luyện viên, cầu thủ các đội U23: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào đều ấn tượng với điều kiện cơ sở vật chất, sân tập luyện, thi đấu, nơi ăn, nghỉ tại Nam Định, nhất là sự thân thiện, hiếu khách của người dân trên địa bàn.

Chiều 7/5, trên sân vận động Thiên Trường sẽ diễn ra hai cặp đấu mở màn bảng B môn Bóng đá nam là cuộc so tài giữa U23 Singapore - U23 Lào; U23 Thái Lan - U23 Malaysia.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Lễ xin lửa SEA Games 31 - Việt Nam 2021
Lễ xin lửa SEA Games 31 - Việt Nam 2021

Chiều 6/5/2022, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Ban Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức Lễ xin lửa SEA Games 31 - Việt Nam 2021. Ngọn lửa thiêng cùng đoàn di chuyển về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác Hồ, nơi lưu giữ lửa. Ngọn lửa sẽ được châm vào đèn lưu và được lưu giữ đến ngày diễn ra nghi thức châm đuốc SEA Games 31 trong Lễ khai mạc của Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN