Pellegrini giải bài toán khó Ronaldo

Màn đối đầu giữa Manchester City và Real Madrid ở lượt đi vòng bán kết Champions League hứa hẹn sẽ rất lý thú; Một đội bóng giàu thành tích nhất Champions League với một đội lần đầu vào bán kết giải đấu này.

Với riêng HLV Manuel Pellegrini, đối đầu với đội bóng từng gắn bó gần 1 năm, sẽ mang tới cho ông nhiều cảm xúc.

Man City gặp lại Real sau gần 1 năm họ đụng độ tại ICC Cúp, diễn ra trên đất Mỹ. Lúc đó, Real đã thắng 4 - 1 và hoàn toàn áp đảo Man City. Với phong độ hiện tại, hai đội tỏ ra rất ngang ngửa, nhưng xét về lực lượng, Real nhỉnh hơn nhiều. Chưa kể, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man City đi đến vòng bán kết, trong khi Real đã 6 năm liên tiếp có mặt ở vòng này. Kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng sở hữu La Decima giúp Real chiếm lợi thế.

Khóa chặt Ronaldo là bài toán không đơn giản với HLV Pellegrini.Ảnh: thesun

Đây là trận đấu giầu cảm xúc đối với nhà cầm quân người Chile, khi gặp lại những học trò cũ của mình là Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos và Marcelo. Ronaldo chính là chìa khóa đưa Real tiến vào bán kết mùa năm nay, khi lập hat-trick ở tứ kết lượt về giúp Real lội ngược dòng trướcWolfsburg. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng là nhân vật chính trong lần Real chạm trán City vào năm 2012, khi anh là người đã ghi 2 bàn và giúp Real thắng 3 - 2. Cầu thủ này đang đạt phong độ cực cao ở mùa giải này với 46 bàn thắng. Trong lịch sử, chưa một ai liên tiếp chạm cột mốc 30 bàn ở Liga trong 6 mùa liên tiếp như tiền đạo người Bồ Đào Nha. Vì thế muốn vượt qua Real, trước tiên HLV Pellegrini phải có phương án khóa chặt Ronaldo.

Và tin vui cho các CĐV Man City khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở trận đấu quan trọng này. Trung vệ này đã trở lại thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận đấu với Newcastle ngày 20/4. Trong chiến thắng 4 - 0 của Man City trước Stoke vòng 35 Ngoại hạng Anh Kompany được HLV Manuel Pellegrini cho nghỉ để giữ sức nhằm kèm cặp Ronaldo. Những cầu thủ trụ cột như Fernandinho và Kevin de Bruyne cũng được nghỉ ngơi để dành sức cho trận đấu này.

Nhưng Man City đã phải đón nhận tin xấu khi tiền vệ Yaya Toure đã dính chấn thương và đứng trước nguy cơ không thể tham dự trận đấu này. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà gặp vấn đề về cơ bắp sau chiến thắng 4 - 0 trước Stoke City tại giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng và đương nhiên là kinh nghiệm trận mạc, mặc dù tuổi nghề của Zidane chưa bằng số lẻ của Pellegrini. Thành tích đối đầu với các đội bóng Anh của Real thời gian gần đây rất tốt, họ đã bất bại 8 trận liên tiếp và giành chiến thắng cả 3 trận gần nhất. Real Madrid được đánh giá cao nhất hiện tại nếu so về bề dày lịch sử tại Champions League. Los Blancos đã 10 lần lên ngôi tại giải đấu danh giá này. Đội bóng hoàng gia TBN chưa thua Man City khi đối đầu trực tiếp.

“Manchester City không phải là đối thủ dễ chơi, họ là đối thủ đáng gờm, họ có động lực rất lớn. Real Madrid luôn ở vị thế ứng cử viên vô địch. Hai đội bóng đều sở hữu những cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất và trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng”. HLV Zinedine Zidane

“Chúng tôi đã tiến bộ trong 3 năm qua. Tôi tin Man City sẽ vô địch Champions League. Với tôi, vô địch Champions League là rất quan trọng, bởi trước đó chưa HLV nào giúp Man City vô địch giải này. Mọi người ở CLB đều đang tham gia vào chiến dịch này”. HLV Pellerini

Đáng chú ý là trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir sẽ là người điều khiển trận đấu này. Cái tên Cuneyt Cakir đã gợi lại cho các CĐV thành phố Manchester một kỷ niệm buồn ở mùa giải 2012 - 2013 cũng trước Real Madrid, nhưng là trận lượt về vòng 1/8 với Man Utd.

Khi đó, MU đã giành ưu thế không nhỏ khi cầm hòa Real Madrid 1 - 1 tại Bernabeu ở trận lượt đi. Trận lượt về, Quỷ đỏ khởi đầu khá ấn tượng và có bàn mở tỷ số trước nhờ bàn phản lưới nhà của Sergio Ramos ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, không lâu sau đó, MU đã rơi vào thế bất lợi khi trọng tài Cuneyt Cakir rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Nani khỏi sân sau pha va chạm với Arbeloa. Hệ quả, MU của Sir Alex đã bị Real Madrid của Mourinho ngược dòng thắng lại với tỷ số 2 - 1.

Mùa này, Cuneyt Cakir từng bắt 1 trận đấu của Real Madrid ở vòng đấu bảng (thắng Malmo 2 - 0). Trong quá khứ, vị vua sân cỏ này cũng bắt chính 1 trận đấu của Man City thắng Porto 2 - 1 (lượt đi vòng 1/16 Europa League 2011 - 2012).

Trận đấu giữa Man City và Real Madrid sẽ diễn ra trên sân Etihad vào lúc 1 giờ 45 ngày 27/4.
Minh Đăng
Manchester City đứng trước cơ hội lần đầu vào tứ kết
Manchester City đứng trước cơ hội lần đầu vào tứ kết

Rạng sáng 25/2, Manchester City đã đá bại Dynamo Kiev 3 - 1 ngay trên sân khách ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, qua đó giành nhiều lợi thế đoạt vé vào vòng tứ kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN