Olympic Tokyo 2020: Dani Alves quyết tâm mang chiến thắng về cho Brazil

Dù đã trải qua nhiều trận đấu và giải đấu đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng thủ quân của tuyển bóng đá nam của Brazil - danh thủ Dani Alves mới đây chia sẻ về cảm xúc "hồi hộp" trước khi tham dự Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Dani Alves là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Brazil. Ảnh: DM

Hậu vệ cánh phải 38 tuổi, người từng 118 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tham dự 2 kỳ World Cup và từng giành 3 chức vô địch Champions League cùng với Barcelona, sẽ được giao trọng trách làm thủ quân trong trận đấu của Brazil với Đức sắp tới. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, Dani Alves cho biết anh sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Anh nói: "Với những người quen tôi, họ không lạ gì về tinh thần tươi trẻ mà tôi có. Dự Olympic lần đầu tiên nên tôi cũng hồi hộp như các cầu thủ trẻ. Dù đã trải qua những khoảnh khắc lớn trong sự nghiệp cầu thủ, nhưng với việc sắp được lần đầu chơi tại sân chơi Olympics, tôi rất háo hức. Có mặt tại đây mang tới cảm giác đặc biệt. Tôi rất muốn tận dụng cơ hội này, qua đó đáp ứng lại được kỳ vọng cho khán giả yêu thích Brazil".

Tại Olympic Rio 2016, Brazil chiến thắng Đức trong trận chung kết để giành tấm huy chương Vàng. Còn tại Tokyo, hai đội bóng này nằm ở bảng D cùng với Saudi Arabia và Côte d'Ivoire. 

Theo số liệu thống kê, Dani Alves sẽ đi vào lịch sử nếu tự phá kỷ lục về số danh hiệu giành được trong bóng đá nếu giành được huy chương vàng môn bóng đá nam. Hậu vệ phải này đang có 43 danh hiệu tập thể sau nhiều năm chinh chiến ở châu Âu trong các màu áo của những đội bóng lớn như Sevilla, Barcelona, PSG rồi Juventus. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cùng với Marcelo, Dani Alves đã tạo ra "cặp cánh" đầy sức mạnh nhưng vẫn đậm chất kỹ thuật cho Selecao trong khoảng 10 năm qua.

Anh Hiển (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: Guinea thông báo rút lui không tham dự
Olympic Tokyo 2020: Guinea thông báo rút lui không tham dự

Bộ trưởng Thể thao của Guinea - ông Sanoussy Bantama Sow ngày 21/7 thông báo quốc gia Tây Phi này sẽ hủy việc tham dự Olympic Tokyo 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN