Nước Pháp sẵn sàng cho giờ khai mạc EURO

Pháp đã triển khai gần 90.000 cảnh sát, hiến binh và nhân viên an ninh, chi hàng triệu euro để lắp các camera theo dõi và tổ chức nhiều đợt diễn tập nhằm đảm bảo an ninh cho EURO 2016.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, mặc dù bầu không khí xã hội Pháp nhìn chung còn khá căng thẳng với các cuộc đình công vẫn đang tiếp tục trong một số lĩnh vực, nhưng Chính phủ Pháp đã nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo Giải Vô địch bóng đá châu Âu EURO 2016 diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Trong ngày 10/6, hoạt động của các tuyến tàu cao tốc tại vùng thủ đô Ile-de-France chưa hoàn toàn trở lại bình thường nhưng đã được khôi phục ở mức tương đối tốt, đặc biệt là tại hai tuyến tàu RER B và RER D - nối Paris với sân vận động Stade de France tại thành phố Saint-Denis.

Sân vận động Stade de France.

Theo thông báo của Cơ quan quản lý hệ thống tàu điện ngầm của Paris (RATP), trên tuyến RER B, cứ 6 phút lại có một chuyến tàu, còn trên tuyến RER D, cứ 10 phút lại có một chuyến tàu. Ngoài ra, RATP cũng tăng số lượng tàu trên các tuyến tàu điện ngầm M12 và M13 nhằm tăng lượng hành khách được chuyên chở đến sân vận động Stade de France.

Trước đó, Tổng Liên đoàn lao động Pháp (CGT) đã đe dọa sẽ kêu gọi các lái tàu trên tuyến RER D đình công vào ngày khai mạc 10/6, nhằm gây sức ép lên Chính phủ Pháp và đòi rút lại dự luật cải cách lao động gây tranh cãi. Phát biểu trên truyền hình sáng ngày 10/6, Quốc vụ khanh phụ trách giao thông Pháp Alain Vidalies tuyên bố chính phủ nước này không loại trừ khả năng “trưng dụng” nhân viên trong ngành vận tải công cộng, yêu cầu phải đi làm trong thời diễn ra EURO 2016 để đảm bảo việc chuyên chở khán giả và cổ động viên tới xem các trận đấu.

Vấn đề an ninh, Pháp đã triển khai gần 90.000 cảnh sát, hiến binh và nhân viên an ninh, chi hàng triệu euro để lắp các camera theo dõi và tổ chức nhiều đợt diễn tập nhằm đảm bảo an ninh cho EURO 2016. Sân vận động Stade de France, nơi từng bị tấn công khủng bố ở bên ngoài vào đêm 13/11/2015, khi đang diễn ra trận giao hữu Pháp-Đức, làm một người thiệt mạng, đã biến thành "pháo đài" với ba vòng kiểm soát an ninh gắt gao. Với sức chứa 82.000 người, đây là nơi diễn ra trận khai mạc giữa Pháp và Romania vào tối ngày 10/6, vì vậy việc kiểm tra an ninh gắt gao là yêu cầu bắt buộc. Khán giả đến xem trận đấu sẽ bị kiểm tra từ túi xách, trang phục, thắt lưng thậm chí buộc phải tháo giày dép để kiểm tra trong một số trường hợp.


Tối 9/6, Tổng thống Pháp François Hollande đã cam kết Chính phủ nước này sẽ áp dụng "mọi biện pháp cần thiết" để đảm bảo EURO 2016 diễn ra thuận lợi và an toàn cho hàng triệu cổ động viên tới Pháp. Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo cũng cam kết sẽ yêu cầu thu gom toàn bộ rác thải phát sinh trong thời gian xảy ra các cuộc đình công để trả lại cho thành phố vẻ văn minh, lịch sự vốn có.

Trong khi đó, tại khu vực dành cho người hâm mộ (Fanzone) dưới chân tháp Eiffel, đã diễn ra buổi hòa nhạc với sự tham dự của khoảng 65.000 khán giả. Bữa tiệc âm nhạc được dẫn dắt bởi nghệ sĩ David Guetta, đã thu hút sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng thế giới như Enrique Iglesias, Ariana Grande, Christophe Mae, Louane, Florent Pagny, Kendji Girac. Tại đây, nữ ca sĩ Thụy Điển Zara Larsson cùng David Guetta đã trình bày ca khúc chính thức của EURO 2016 “This One’s For You”.

TTXVN/Tin Tức
 Pháp cam kết đảm bảo an ninh cho EURO 2016
Pháp cam kết đảm bảo an ninh cho EURO 2016

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 9/6 cam kết chính phủ nước này sẽ áp dụng "mọi biện pháp cần thiết" để đảm bảo EURO 2016 diễn ra thuận lợi, suôn sẻ và an toàn cho hàng triệu cổ động viên tới Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN