UEFA muối mặt vì linh vật EURO trùng tên với đồ chơi tình dục

Vừa công bố tên linh vật mới cho Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2016, UEFA đã phải muối mặt khi bị trùng với tên một loại đồ chơi tình dục.

Super Victor được UEFA thiết kế dưới hình dạng một cậu bé mặc áo choàng siêu nhân có trong tay sức mạnh vô biên, nhưng không may mắn linh vật này lại trùng tên với một loại đồ chơi tình dục khá phổ biến.

Với hình ảnh một cậu bé Super Victor mặc áo choàng sau lưng cầm theo quả bóng, sở hữu sức mạnh siêu nhiên, ban quản lí chiến dịch EURO 2016 hi vọng sẽ thu được một khoản lợi lớn từ những mặt hàng ăn theo linh vật. Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi những người đặt mua trên mạng tìm kiếm mặt hàng trên thanh công cụ trực tuyến khi với tên Super Victor, các kết quả hiện ra là đồ chơi tình dục được rao bán trên Amazon.

Theo người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá châu Âu, nhân vật cậu bé ôm quả bóng được thiết kế và ra mắt từ tháng 11/2014 nhưng chưa được đặt tên. Cái tên chính thức Super Victor ra đời sau khi đánh bại hai tên Driblou và Goalix trong một cuộc thi bình chọn qua mạng truyền thông xã hội.

UEFA cho biết tên linh vật được xây dựng dựa trên ý tưởng nói đến chiến thắng và sức mạnh siêu nhiên cậu bé có được khi khoác lên mình bộ áo choàng, đi bốt và cầm quả bóng. Người phát ngôn khẳng định: “Tất cả những gì chúng tôi có thể nói ngay lúc này là UEFA không sản xuất đồ chơi tình dục”.

H.H (theo Guardian)
Những điều chưa biết về đội tuyển Pháp tại EURO 2016
Những điều chưa biết về đội tuyển Pháp tại EURO 2016

Với dàn hảo thủ từ các giải đấu lớn khắp châu Âu, đội chủ nhà Pháp được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng A tại Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN