Những bộ mặt trái ngược của 'hai nửa thành Manchester' tại World Cup 2022

Các cầu thủ của câu lạc bộ Manchester United (MU) và Manchester City đang có những màn thể hiện trái ngược tại World Cup năm nay.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Bruno Fernandes (thứ 2, trái) của Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay trên sân Lusail, Qatar ngày 28/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cú đúp của Bruno Fernandes vào lưới đội tuyển Uruguay giúp đã Bồ Đào Nha nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2022. Trước tiền vệ 28 tuổi, đa phần cầu thủ của MU tham gia kỳ World Cup lần này đều có những đóng góp đáng kể cho đội tuyển quốc gia và duy trì một phong độ ổn định.

Ngoài Bruno Fernandes, Casemiro cũng là cái tên được nhắc đến nhiều ở loạt trận đêm qua. Tiền vệ 30 tuổi đang thể hiện một phong độ xuất sắc khi chơi vô cùng chắc chắn nơi tuyến giữa, giúp Brazil chưa bị thủng lưới trước hai đối thủ Serbia và Thụy Sỹ. Thậm chí, anh còn là người mang đến tấm vé đi tiếp sớm giành cho Selecao khi ghi bàn duy nhất vào lưới Yann Sommer (Thụy Sỹ).

Ở đội tuyển Anh, Harry Maguire và Marcus Rashford đang là hai cái tên thuộc biên chế MU chơi tốt ở kỳ World Cup lần này. Đặc biệt là trường hợp của Maguire. Đập tan mọi nghi ngờ trước khi giải đấu khởi tranh, Maguire đã chứng minh HLV Southgate đã đúng khi chọn anh đá chính.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Timothy Weah (trái) của Mỹ tranh bóng với hậu vệ Anh Harry Maguire. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung vệ 29 tuổi là người chơi tốt nhất bên phía Tam sư trong trận hòa trước đội tuyển Mỹ. Không những thế ở mặt trận tấn công, Maguire còn đóng góp một kiến tạo trong trận thắng 6 - 2 trước Iran. Đáng chú ý, khi Maguire bị HLV Southgate thay ra, Iran ngay lập tức có bàn thắng.

Ngoài ra, Christian Eriksen và Lisandro Martinez đều là những cầu thủ MU chơi tốt từ đầu World Cup. Eriksen vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của một "nhạc trưởng" khu trung tuyến Đan Mạch, trong khi đó Lisandro Martinez lại hóa "hòn đá tảng" giúp Argentina giữ sạch lưới trong trận đấu quan trọng với Mexico.

Trái ngược với những cầu thủ MU, dàn sao của Manchester City lại đang chơi tương đối dưới sức tại World Cup 2022. Tiêu biểu nhất có thể kể đến trường hợp của Kevin de Bruyne. Màn trình diễn của tiền vệ 31 tuổi cho đến nay được đánh giá là vô cùng thất vọng. Anh vẫn chưa có bất cứ một bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội tuyển Bỉ.

Chú thích ảnh
Kevin de Bruyne (phải, Bỉ) tranh bóng với Selim Amallah (Maroc). Ảnh: THX/TTXVN

Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng chính việc cày ải ở CLB quá nhiều đã khiến De Bruyne đánh mất phong độ khi lên tuyển. Ngoài ra, vệ tinh xung quanh anh giờ đây không còn là những cái tên chất lượng như Haaland, Bernardo Silva, Phil Foden mà là Batshuayi, Axel Witsel hay anh em nhà Hazard.

Ngoài De Bruyne, dàn sao của Manchester City như Ruben Dias, Julian Alvarez, Joao Cancelo, Phil Foden, Nathan Ake, Jack Grealish hay Ilkay Gundogan cũng chưa để lại nhiều dấu ấn rõ nét tại World Cup 2022.

Tiến Hưng (TTXVN)
Nhìn lại lượt trận thứ 2 World Cup 2022: Bùng nổ bàn thắng và thử thách cho châu Á
Nhìn lại lượt trận thứ 2 World Cup 2022: Bùng nổ bàn thắng và thử thách cho châu Á

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 chứng kiến nhiều trận đấu tưng bừng. Bên cạnh đó, các đại diện của châu Á đối diện nhiệm vụ khó khăn để giành vé vào vòng sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN