Những bất ngờ thú vị ở V-League 2022

V-League 2022 sẽ tạm nghỉ gần 4 tháng (đến ngày 2/7 mới trở lại) để tạo điền kiện cho các ĐTQG và các CLB làm nhiệm vụ quốc tế. Chỉ mới trải qua 4 vòng đấu. nhưng giải đấu đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.

Cho dù vẫn còn những "lăn tăn" vì tác động của dịch bệnh, thậm chí đã có những trận đấu phải hoãn lại vì các đội bóng không đảm bảo đủ quân số để ra sân; nhưng V-League 2022 đã có màn khởi động hào hứng. Trải qua 4 vòng đấu, trong khi có nhiều “đại gia” chưa kịp "nóng máy", hoặc xuất phát chậm hơn, thì lại cũng có những “ngựa ô” nhanh chóng tung vó, mang đến bước chuyển cho V-League mùa này.

Điểm nhấn sau những vòng đấu đã qua nằm ở sự khởi đầu ấn tượng của Hải Phòng, cùng bước chạy đà không tốt từ đội bóng được đánh giá rất cao là HAGL

“Ngựa ô” Hải Phòng tung vó

Chú thích ảnh
Hải Phòng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại V-League 2022. Ảnh: TT&VH

Đội bóng ồn ào từ sân cỏ đến khán đài Hải Phòng đang là một bất ngờ lớn nhất của V-League 2022 đến thời điểm này. Khán đài sân Lạch Tray dữ dội, và CĐV Hải Phòng luôn bùng cháy trên sân khách, là những điều được mặc định từ bao năm qua. Nhưng một Hải Phòng dẫn đầu cuộc đua bằng lối chơi hợp lý, bằng sự hiên ngang trong thi đấu, mới chính là điều đặc biệt nhất của năm nay. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang chơi thứ bóng đá đầy tự tin và cống hiến.

Hai trận thắng, 2 trận hòa sau 4 vòng đấu, Hải Phòng trở thành hiện tượng ở đầu mùa giải V-League 2022. Sự bứt tốc mạnh mẽ ngay từ đầu mùa giải đã giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ngự trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, thay vì những ứng viên lớn cho chức vô địch như HAGL, Viettel hay Hà Nội FC. Những màn thể hiện ấn tượng, cùng một hàng tiền vệ giàu sáng tạo, đội bóng đất Cảng đang khiến các đối thủ phải hết sức dè chừng.

Những gì đã thể hiện phản ánh sự thay đổi ngoạn mục của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ, từ vị trí lãnh đạo, tới ban huấn luyện và cầu thủ trong đội. Trong đó phải thể kể đến vai trò của HLV Chu Đình Nghiêm, người từng 3 lần vô địch V-League trước đây cùng CLB Hà Nội.

Lối đá ban bật nhỏ, tấn công đa dạng mang phong cách HLV Chu Đình Nghiêm giúp Hải Phòng như lột xác so với chính họ những mùa gần nhất. Không còn những đường bóng dài phó mặc cho các tiền đạo ngoại, cũng không còn những pha tạt bóng hay sút xa cầu may, Hải Phòng đã dám cầm bóng để đi tìm chiến thắng.

Đội bóng đất Cảng khởi sắc, nhưng đây chưa phải lúc để nói họ là "thế lực mới", bởi V-League 2022 mới trôi qua 4 vòng đấu. Chưa thể nói trước điều gì và Hải Phòng sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn đổi phận trong cuộc đua ở V-League. Hy vọng đội bóng chủ sân Lạch Tray sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng để tăng thêm sắc màu, tính cạnh tranh cho V-League 2022.

Ứng viên vô địch gây thất vọng

Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch này, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đang bắt đầu mùa giải V-League 2022 khá thất vọng.

Chú thích ảnh
Được đánh giá cao nhưng HAGL chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: TT&VH

Đội bóng của HLV Kiatisuk vẫn đang sở hữu lực lượng mạnh, với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. HAGL không kém so với chính họ năm ngoái về mặt lực lượng. Mặc dù vậy, kết quả vẫn không như ý chiến lược gia người Thái Lan và các học trò.

Từ chỗ là đội bóng được săn đón nhiều nhất, gây được ấn tượng lớn nhất mùa giải trước bỗng chốc trở thành nỗi thất vọng tại V-League 2022. Sau 4 lượt trận, HAGL chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận hòa và 1 trận thua.

Vẫn là những con người ấy, lối chơi ấy, cách quản trị ấy nhưng HAGL chưa có nổi một chiến thắng. Xem ra, đội bóng phố Núi đã bị đối thủ nghiên cứu kỹ lối chơi và hóa giải thành công. Lối chơi bóng ngắn, triển khai từ trung tuyến, đưa bóng xuống nách hàng thủ đối phương và thực hiện những pha căng ngang vào trong của HAGL hầu như đã bị phá sản vì không còn tính hiệu quả như mùa giải năm ngoái.

Lối chơi tấn công dưới thời Kiatisak đã và đang bị hóa giải. Sự liên kết giữa hàng tiền vệ với hàng công thường xuyên bị hàng thủ số đông của đối phương chia cắt. Nhiều trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn lộ rõ sự mệt mỏi, không có sức mạnh. Những chân sút của HAGL cũng thi đấu không như kỳ vọng.

Trải qua 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Kiatisak vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng. Hiện đội bóng phố Núi có 3 trận hòa và 1 trận thua sau 4 lượt đầu tiên và rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ở tâm thế một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, HAGL thực sự khiến người hâm mộ của mình hụt hẫng.

Có thể nói, HAGL là đội bóng đánh mất mình, hầu như vô hại và không có dáng dấp gì của một đội bóng từng ghi nhiều bàn nhất và thua ít nhất cách đây chưa đầy một năm. V-League 2022 vẫn còn một chặng đường dài phía trước, hy vọng HLV Kiatisak sẽ có phương án giải quyết hiệu quả để HAGL không bị chìm sâu trong khủng hoảng.

Những CLB như Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hóa sẽ được sắp xếp thời gian thi đấu bù trong khoảng thời gian này. Theo đó, sẽ diễn ra 2 trận đấu bù giữa Hà Nội FC và Thanh Hoá (vòng 1) vào ngày 16/3, Hà Nội FC gặp Viettel (vòng 2) vào ngày 4/4.

Với HAGL hay Viettel, các đại diện của Việt Nam cũng sẽ lần lượt thực hiện nhiệm vụ tại đấu trường châu lục với sân chơi AFC Champions League và AFC Cup.

Mùa giải năm nay được dự báo sẽ vô cùng khó lường, rất đáng chờ đợi. Đường dài mới biết được ngựa hay. Tính toán, căn chỉnh thế nào trong quãng nghỉ lâu như vậy không hề đơn giản. Thêm nữa, bối cảnh diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp sẽ dẫn đến những vấn đề khó có thể lường trước ở mỗi đội bóng.

L. Sơn/Báo Tin tức (ghi)
Bình Dương - Hải Phòng: Thử thách tại Gò Đậu
Bình Dương - Hải Phòng: Thử thách tại Gò Đậu

Ở vòng 4 V-League 2022, Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách đến sân nhà của Bình Dương. Đội bóng đất Cảng đang chơi khá thăng hoa sau 3 vòng đấu và liệu họ có giữ được mạch trận bất bại trước đội bóng đất Thủ để duy trì vị trí dẫn đầu?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN