V.League 2022: Công Phượng tỏa sáng, Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thể thắng

Sau 3 trận toàn hòa và thua, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai rất khao khát chiến thắng để xốc lại tinh thần cho đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, dù Công Phượng đã tỏa sáng, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn phải tiếp tục chia điểm ngay trên “thánh địa” phố Núi trước đối thủ Viettel.

Chú thích ảnh
HAGL vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng sau lượt trận thứ 4 Night Wolf V-League 2022, diễn ra chiều 11/3/2022, trên sân Pleiku.

Tiếp đón đương kim vô địch Vleague 2021 ngay trên sân nhà cùng với sự trở lại của Huấn luyện viên trưởng Kitatisuk trên băng ghế chỉ đạo. Trên khán đài có sự xuất hiện của ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được tiếp thêm sức mạnh  tinh thần.

So với trận thua 2-0 trước đội bóng xứ Nghệ Sông Lam Nghệ An, ở cuộc tiếp đón Viettel, Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi lớn ở cách bố trí đội hình cũng như các cầu thủ trên sân. Dàn “con cưng” của bầu Đức gồm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy được tung vào sân ngày từ đầu trận đấu. Bên cạnh sự trở lại của hậu vệ Kim Dong Su, Hữu Tuấn bổ sung cho sự chắc chắn nơi hàng thủ. Ở tuyến giữa, sự trở lại của bộ đôi tiền vệ ăn ý một thời của Hoàng Anh Gia Lai Xuân Trường và Tuấn Anh làm nhiệm vụ phân phối bóng cho bộ ba tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn và ngoại binh Brandao. Tuy nhiên, phong độ của bộ đôi tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai vẫn là một dấu hỏi lớn.

Dù có sự thay đổi nhiều, song lối đá của Hoàng Anh Gia Lai vẫn không có gì khởi sắc, vẫn là sự thiếu thanh thoát. Tuy nhiên, nhờ bàn thắng sớm từ phút thứ 4 cùng sai lầm của hậu vệ hậu vệ Đức Chiến khi để bóng chạm tay trong vòng cấm địa sau tình huống dứt điểm của hậu vệ Kim Dong Su (phút 26), Hoàng Anh Gia Lai đã có được lợi thế lớn dẫn bàn khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 được trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cất lên.

Ngược lại với chủ nhà, đội khách Viettel vẫn cho thấy họ xứng đáng là nhà đương kim vô địch khi đến làm khách trên “thánh địa” của phố Núi. Sự tỏa sáng của Quả bóng vàng Việt Nam 2021 Hoàng Đức ở tuyến giữa đã thực sự làm khó các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nhập cuộc tự tin, chơi đôi công sòng phẳng với đội chủ nhà, các cầu thủ Viettel chủ động triển khai bóng từ phần sân nhà, rình rập sự sơ hở của chủ nhà. Phút thứ 10, sau bàn thua chớp nhoáng, Hoàng Đức có pha lốp bóng tinh tế qua hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai để Geovane mạnh mẽ tì đè, dứt điểm một chạm hạ gục thủ thành Tuấn Linh.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, dù Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn bàn nhưng Viettel vẫn bình tĩnh triển triển khai các mảng miếng tấn công, nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai và có phần thiếu dứt khoát của các chân sút bên Viettel, vì thế đội khách vẫn không thể tìm được bàn gỡ khi hiệp 1 kết thúc.

Chú thích ảnh
Công Phượng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel FC. 

Bước vào hiệp 2, vẫn là lối đá đôi công sòng phẳng đầy hấp dẫn của hai đội. Liên tiếp các tình huống "ăn miếng, trả miếng" lên khung thành của hai đội. Khi tiếng còi hiệp hai vừa cất lên, đội khách Viettel tràn lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Chính sự bùng lên mạnh mẽ đã bào mòn thể lực của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Hầu hết thời gian của hiệp 2, khi thể lực của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai giảm sút đáng kể đã khiến khung thành của Tuấn Linh liên tiếp bị chao đảo. Phút 82, sự lơ là của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai đã khiến họ phải trả giá. Từ đường chuyền của Hữu Thắng, cầu thủ vừa vào thay người Hoàng Minh đã thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Kim Dong Su rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc, hạ gục thủ thành Tuấn Linh gỡ hòa 2-2 cho Viettel.

Những phút cuối hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai tràn lên tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên mọi nỗ lực của đội chủ nhà đã không thể đem về chiến thắng đầu tay cho Huấn luyện viên Kiatisuk, đành ngậm ngùi chia điểm với đội khách Viettel.

Như vậy, sau 4 trận chưa biết mùi chiến thắng, Hoàng Anh Gia Lai tạm thời có 3 điểm (3 trận hòa, 1 trận thua), còn Viettel có được 1 điểm để tạm thời vẫn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng V.League 2022.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
V.League 2022: CLB Thành phố Hồ Chí Minh hòa 1 - 1 với Becamex Bình Dương
V.League 2022: CLB Thành phố Hồ Chí Minh hòa 1 - 1 với Becamex Bình Dương

Tối 6/3, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận đấu đầy kịch tính với Becamex Bình Dương tại Giải bóng đá vô địch Quốc gia Night Wolf V.League 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN