Nháo nhào lịch thi đấu của ‘đội bóng Tam sư’

Đại dịch COVID-19 không chỉ tác động tới mùa giải ở cấp độ CLB, mà còn khiến kế hoạch thi đấu quốc tế của đội tuyển Anh trong năm nay bị xáo trộn do các giải đấu phải điều chỉnh lịch thi đấu.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Anh có thể sẽ phải chờ đến cuối năm mới thi đấu các trận đấu quốc tế vì dịch COVID-19. Ảnh: DM.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020, giải đấu thầy trò Gareth Southgate dự kiến sẽ thi đấu trong mùa hè này, đã phải lùi lại 12 tháng. Nhưng đây chắc chắn chưa phải giải đấu đầu tiên và duy nhất ở cấp độ đội tuyển phải sắp xếp lại lịch thi đấu vì đại dịch.

Hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại UEFA Nations League của Tam sư với Iceland và Đan Mạch có nguy cơ bị hoãn lại, do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang tính đến những thay đổi trong việc sắp xếp lịch thi đấu các trận đấu quốc tế trong vòng 18 tháng tới. Có hai phương án đang được FIFA cân nhắc, bao gồm việc áp dụng lịch thi đấu theo kiểu môn bóng bầu dục vào cuối năm nay hoặc dàn trải thêm các trận đấu trong năm 2021.

Bất luận FIFA lựa chọn phương án nào, ưu tiên hàng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới nhắm đến là các giải vô địch quốc gia có đủ thời gian để hoàn tất bởi đó là nguồn thu khổng lồ của làng túc cầu. Nhiều cầu thủ sẽ cảm thấy khó sẵn sàng cho việc trở lại thi đấu ở các đội tuyển trong bối cảnh họ cần chạy đua với các CLB để hoàn tất mùa giải còn dang dở. Các đội tuyển quốc gia cũng chịu áp lực không nhỏ khi họ cần những trận đấu quốc tế để duy trì ngân sách.

Theo tiết lộ mới nhất, FIFA sẽ đưa ra hai kịch bản thi đấu quốc tế. Điểm chung trong hai kịch bản này là FIFA bỏ các trận đấu quốc tế trong tháng 9 và 10 nhằm tạo thuận lợi cho các liên đoàn thành viên sắp xếp lại giải vô địch quốc gia. Kịch bản thứ nhất: các trận đấu quốc tế sẽ đá tập trung trong tháng 11 và 12, mỗi đội tuyển sẽ đá từ 3 đến 6 trận, khá giống với mô hình môn bóng bầu dục. Kịch bản thứ hai: các trận đấu được tăng thêm dàn trải vào các thời điểm tháng 11 năm nay, tháng 3, tháng 6 và tháng 9 năm tới.

Dự kiến, chuyến làm khách trước Iceland ngày 5/9 sẽ là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Anh trong năm 2020, trước khi thầy trò Southgate di chuyển tới Đan Mạch đá trận thứ hai sau đó ba ngày. Nếu chiếu theo kịch bản thi đấu của FIFA, cả hai trận này nhiều khả năng phải dời lại sang một thời điểm khác.

Theo Thethaovanhoa.vn
Bóng đá Anh sẽ thi đấu 'kiểu World Cup'
Bóng đá Anh sẽ thi đấu 'kiểu World Cup'

Ban tổ chức Premier League (Ngoại hạng Anh) đang bàn đến phương án tập trung các đội tại một địa điểm an toàn để thi đấu 9 vòng còn lại của mùa giải 2019 - 2020. Trước những diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19, "số phận" giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này đang trở nên rất chông chênh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN