Ngày 17/12, khởi tranh Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia Thanh Niên

Chiều 15/12, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên tổ chức họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022. Giải sẽ khởi tranh từ ngày 17- 30/12, tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Vòng chung kết năm nay có sự tham gia của 12 đội bóng, chia thành ba bảng đấu. Bảng A gồm: Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hoá và Đà Nẵng. Bảng B gồm: Becamex Bình Dương, Nutifood, Hà Nội và Khánh Hoà. Bảng C gồm: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel, Gia Định và Đồng Tháp.

Tại họp báo, đại diện Ban Tổ chức giải cho biết, Giải bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên chính thức diễn ra từ năm 1997, được các nhà chuyên môn xác định là nơi tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ, bổ sung cho Đội tuyển Olympic và Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Trải qua 26 năm tổ chức liên tục, đây là giải bóng đá trẻ quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, đã tạo được tiếng vang, nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới và được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức công nhận là Giải mời U21 quốc tế hàng năm trong khu vực, cử giám sát và trọng tài sang hỗ trợ, điều hành.

Giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, bùng nổ cảm xúc do có sự góp mặt của những cái tên xuất sắc nhất thuộc lứa tuổi U21 đang để lại dấu ấn trên đấu trường V-League và Hạng Nhất. Bảng A và B thi đấu tại sân Vinh và sân phụ (Nghệ An), bảng C thi đấu tại sân Hà Tĩnh. 

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương và 250 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới, Trọng tài hoàn thành nhiệm vụ, Cầu thủ xuất sắc từng trận, Cầu thủ ghi bàn đầu tiên từng trận.

Trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2022, các khán đài B, C tại sân Vinh và Hà Tĩnh sẽ mở cửa miễn phí, đón khán giả vào xem, cổ vũ các đội bóng.

Tá Chuyên  (TTXVN)
Bế mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng năm 2022
Bế mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng năm 2022

Sáng 6/11, đội bóng Tập đoàn Nhật Thành đã giành chiến thắng trước đội bóng Bộ Tư pháp trong trận chung kết, qua đó, giành ngôi vô địch Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 23 - năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN