Một ngày, Ban tổ chức ASIAD 3 lần ra thông báo địa điểm trú quân của Olympic Việt Nam

Ngày 21/8, sau khi dùng bữa trưa, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ di chuyển từ khách sạn Harper Lippo ở Cikarang sang khách sạn Aston tại Bekasi để chuẩn bị cho vòng 1/8 môn bóng đá nam.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Olympic Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới Olympic Nhật Bản trong trận đấu ở bảng D, ASIAD 2018 ở Cikarang, Indonesia ngày 19/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, trong ngày 20/8, Ban tổ chức ASIAD 2018 đã 3 lần đưa ra các thông báo khác nhau về địa điểm trú quân của U23 Việt Nam, buổi sáng là khách sạn Aston, buổi trưa đổi thành khách sạn Harris và đến buổi chiều lại trở về với Aston.

Quãng đường di chuyển từ khách sạn Aston tại Bekasi tới sân tập ở Bung Karno ở Jakarta dài khoảng 40-50km, ước tính sẽ mất khoảng 1 giờ di chuyển nếu không bị tắc đường, và có thể lên tới 2 giờ hoặc lâu hơn nữa nếu đi vào giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, trong ngày 21/8, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân tập phụ của khu liên hợp Gelora Bung Karno từ 18h00 tới 19h00. Tối cùng ngày, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ chia sẻ với báo giới về quan điểm của ông về những ý kiến phê phán Olympic Việt Nam đã dốc sức để giành chiến thắng trước Olympic Nhật Bản trong khi trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục, theo đó ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ, đặc biệt là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bị gãy ngón cái bàn chân trái. Trước khi HLV Park Hang-seo đưa ra ý kiến cá nhân, đại diện truyền thông Olympic Việt Nam khẳng định việc các cầu thủ ra sân với mục tiêu chiến thắng là phù hợp với ý chí, quan điểm và tinh thần khát khao cống hiến, chiến đấu hết mình, không toan tính vụ lợi của đội tuyển.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), dự kiến trong ngày 22/8, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ về nước để điều trị chấn thương. VFF đã nâng vé máy bay từ hạng phổ thông thành hạng thương gia cho Hùng Dũng, đặt dịch vụ xe lăn hỗ trợ tại sân bay cũng như bố trí người đưa đón Dũng tại sân bay Jakarta, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài.

Trả lời câu hỏi vì sao không chữa chấn thương cho Hùng Dũng ở Indonesia mà lại phải đưa về Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn - bác sĩ của đội tuyển Olympic Việt Nam - cho biết các bác sĩ Việt Nam "có kinh nghiệm hơn" về chấn thương chỉnh hình. Ước tính thời gian để Hùng Dũng hồi phục chấn thương là khoảng 6 tuần.

Hoàng Linh- Trần Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)
ASIAD 2018: Tin tưởng Olympic Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng
ASIAD 2018: Tin tưởng Olympic Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng

Sau khi giành chiến thắng 3 - 2 trước Olympic Malaysia, Đội tuyển Olympic Bahrain đã chính thức bước vào vòng 1/8 tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) để đối đầu với Đội tuyển Bóng đá Olympic Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra tối 23/8 tới trên đất nước Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN