Lượt trận cuối bảng C: Cái tên nào cùng Hà Lan đi tiếp?

Sau 2 lượt trận, mọi thứ đã phần nào diễn ra đúng như dự đoán ban đầu. Thắng cả Ukraine (3-2) và Áo (2-0), Hà Lan sớm giành vé vào vòng 1/8 và ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Bắc Macedonia là đội đầu tiên nói lời chia tay với EURO 2020.

Chú thích ảnh
Hậu vệ cánh Denzel Dumfries (trái) của Hà Lan sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Áo trong trận đấu lượt hai bảng C vòng chung kết EURO 2020 ở Amsterdam ngày 17/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Bắc Macedonia thuần túy chỉ là thủ tục. Với Bắc Macedonia, họ sẽ thoải mái với 90 phút cuối cùng ở giải đấu lớn đầu tiên tham dự. Với Hà Lan, họ sẽ càng thoải mái hơn bởi có thể giữ sức cho trận chiến khốc liệt phía trước. Nhưng trước khán giả, chắc chắn “Cơn lốc màu Da Cam” vẫn muốn có một màn trình diễn đẹp mắt và HLV Frank de Boer khẳng định sẽ chỉ thay đổi khoảng 2 vị trí so với đội hình trước đó.

Ngược lại, trận chiến giữa Ukraine và Áo lại quá nhiều ý nghĩa với hai đội. Đều có 1 thắng và 1 thua trong tay, cái tên nào giành trọn 3 điểm đồng nghĩa với ngôi nhì bảng và tấm vé vào vòng trong.

Ukraine đang lợi thế hơn một chút khi xếp trên nhờ số bàn thắng. Chính vì thế, một kết quả hòa là đủ để thầy trò HLV Andriy Shevchenko hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, kết quả này cũng làm thỏa mãn cả Áo. Với thể thức EURO hiện nay, không chỉ 2 đội đầu bảng đi tiếp mà 4/6 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng lọt vào vòng 1/8. Năm 2016, khi lần đầu EURO mở rộng thành 24 đội dự VCK, 4 điểm là đủ vượt qua vòng bảng. Thậm chí 3 điểm cũng đủ nếu hiệu số tốt và tùy thuộc cục diện các bảng khác, như trường hợp Bồ Đào Nha mà sau đó đăng quang hay Bắc Ireland.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng bổng giữa cầu thủ Hà Lan Luuk de Jong (phải) và Ukraine Mykola Matviyenko trong trận đấu bảng C, Vòng chung kết EURO 2020, Amsterdam, Hà Lan, ngày 13/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiều người đang đặt câu hỏi với lợi thế thi đấu sau lượt trận cuối của bảng A, liệu Ukraine và Áo có những tính toán nào lợi cho cả hai hay không? Thay vì dốc hết sức mà kẻ thua có khả năng mất trắng, họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng cùng dắt tay đi tiếp? Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra. Không ai muốn đặt vận mệnh vào một thế trận nhiều mạo hiểm như vậy. Ngay cả đang chiếm lợi thế là Ukraine cũng tỏ ra quyết tâm giành chiến thắng. HLV Shevchenko thẳng thắn: “Bạn sẽ không thể đạt được một kết quả tích cực nếu ra sân với ý nghĩ về một kết quả hòa. Chúng tôi lẫn Áo đều hiểu ý nghĩa quan trọng của trận này”.

Ghi bàn là điều mà một cựu tiền đạo lừng lẫy như Shevchenko rất chú trọng. Andriy Yarmoenko và Roman Yaremchuk đều “nổ súng” trong 2 trận qua nhưng rõ ràng là so với những cơ hội tạo ra được, Shevchenko có lí do yêu cầu học trò chú tâm hơn.

Trong khi đó, Áo ghi được 3 bàn vào lưới Bắc Macedonia ở trận mở màn nhưng sau đó bất lực trước Hà Lan trong 90 phút thiếu vắng chân sút Marko Arnautovic, người bị treo giò vì ăn mừng quá khích, có lời lẽ cực đoan sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trước Bắc Macedonia. Arnautovic sẽ trở lại và hứa hẹn là mối de dọa không nhỏ với Ukraine trong trận chiến quyết định này.Cả hai sẽ bung hết sức hay dè dặt thận trọng và cùng mong ngóng tiếng còi chung cuộc? Đây là điều khó mà dự đoán được và rất có thể, đi cùng Hà Lan vào vòng 1/8 ở bảng C sẽ không chỉ có một cái tên.

Thông tin các trận đấu đêm nay 21/6:

- Bắc Macedonia - Hà Lan: 23h00 ngày 21/6 trên SVĐ Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Hà Lan). Trọng tài: Istvan Kovacs (Romania).

- Ukraine - Áo: 23h00 ngày 21/6 trên SVĐ Bucharest Area (Bucharest, Romania). Trọng tài: Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ).
Vũ Anh (TTXVN)
Sức mạnh từ tinh thần đoàn kết và khát khao chinh phục của Italy
Sức mạnh từ tinh thần đoàn kết và khát khao chinh phục của Italy

Dù có những điều chỉnh tùy theo từng trận đấu nhưng dưới thời HLV Roberto Mancini, Azzurri thi đấu như thể một chiếc xe thể thao nổi tiếng của Italy tại EURO 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN