Khung thành trận Đức 'hủy diệt' Brazil 7-1 được chuyển tới bảo tàng ở Dortmund

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Công ty quản lý sân vận động Mineirao ở Brazil đã nhượng lại cho Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) một trong hai cầu môn của sân vận động đã ghi dấu trận đấu mà Đức “hủy diệt” đội chủ nhà Brazil 7-1 trong trận bán kết World Cup 2014.

Khung thành của sân bóng ở thành phố Belo Horizonte này sẽ được chuyển tới bảo tàng của DFB ở thành phố Dortmund. Giám đốc đối ngoại của sân Mineirao Ludmila Ximenes nhấn mạnh, rất tiếc là chúng ta không thể thay đổi được lịch sử, song với một trận đấu như thế này chúng tôi đã tìm được phương thức để phục vụ lợi ích cho những người nghèo trên cả nước.

Nguồn thu từ Đức liên quan tới khung thành này sẽ được đầu tư 100% vào các dự án xã hội ở Brazil. Hiện nay, thỏa thuận giữa hai bên đã bảo đảm cho một quĩ phục vụ các dự án xã hội với nguồn vốn ít nhất là 100.000 euro. Dự kiến, lưới của khung thành này sẽ được chia nhỏ thành 8.150 mảnh và bán ở Đức như một phần của chiến dịch từ thiện.

Theo tiết lộ của báo chí Brazil, cầu môn được gửi tới Đức nằm bên phần sân của Brazil trong hiệp một của trận đấu “đáng quên” của Selecao ngày 8/7/2014.

TTXVN/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Brazil - 'Người khổng lồ' tỉnh dậy sau cú tát lịch sử
WORLD CUP 2018: Brazil - 'Người khổng lồ' tỉnh dậy sau cú tát lịch sử

Trong khoảng 10 kỳ World Cup trở lại đây, hiếm có khi nào Brazil không được coi là ứng cử viên cho chức vô địch. Sau chức vô địch năm 2002 trên đất Nhật Bản, Selecao vẫn chật vật trong việc tìm kiếm một thế hệ thay thế lứa cầu thủ của những Roberto Carlos, Ronaldinho và Ronaldo "béo".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN