Brazil điều chỉnh giờ làm việc của công chức vì World Cup 2018

Ngày 4/6, chính phủ Brazil thông báo cán bộ, công chức nước này sẽ được điều chỉnh giờ làm việc để tham gia cổ vũ trong những ngày ĐTQG Brazil thi đấu tại vòng chung kết World Cup 2018, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 14/6 tới tại LB Nga.

Tiền đạo ngôi sao Neymar của đội tuyển Brazil.

Theo quyết định do Bộ Kế hoạch công bố, giờ làm việc điều chỉnh sẽ chỉ được áp dụng trong các ngày ĐTQG Brazil thi đấu và lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành phải có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ công hoạt động thông suốt.

Trong các ngày ĐTQG Brazil thi đấu vào buối sáng thì người lao động sẽ bắt đầu làm việc từ 14:00 giờ và nếu các trận đấu diễn ra vào buổi chiều thì giờ làm việc sẽ kéo dài từ sáng và kết thúc vào lúc 13:00 giờ để mọi người có thể tham gia các hoạt động cổ vũ cho đội nhà.

Quy định này cũng yêu cầu các cơ quan phải bố trí thời gian làm bù cho người lao động trong thời gian phù hợp cho tới ngày 31/10.

ĐTQG Brazil sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm ngôi vị vô địch World Cup lần thứ 6 từ ngày 17/6 trong trận đối đầu với Croatia, tiếp đó là trận chạm trán với Costa Rica ngày 22/6 và kết thúc vòng bảng trong trận gặp Serbia vào ngày 27/6.

TTXVN/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Tuyển Đức bất ngờ loại Leroy Sane - Tuyển Ai Cập quyết giữ Mohamed Salah
WORLD CUP 2018: Tuyển Đức bất ngờ loại Leroy Sane - Tuyển Ai Cập quyết giữ Mohamed Salah

Trong cuộc họp báo ở thành phố Eppan của Italy - nơi tuyển Đức đang tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2018, HLV Joachim Löw đã công bố danh sách cuối cùng của "Cỗ Xe tăng". Theo đó, điểm bất ngờ nhất là ngôi sao trẻ Leroy Sane không có tên, dù anh được đánh giá là có khả năng giành suất đá chính trong màu áo tuyển Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN